Theo luật sư, học sinh lớp 2 ở Hà Nội bị điện giật chết trong trường, nhà trường có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định.
![]() |
|
Khoảng 9h ngày 24/10, trong giờ ra chơi, em H.G.H. (học sinh lớp 2B trường Tiểu học Tuy Lai A, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bị điện giật dẫn tới thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do em H. giẫm chân lên sợi dây điện bị đứt, rơi ở bãi cỏ phía sau phòng học. Đây không phải lần đầu sự việc đau lòng như vậy xảy ra trong trường học.
Khu vực thuộc trường Tiểu học Tuy Lai A, Hà Nội, nơi xảy ra sự việc học sinh lớp 2 thiệt
mạng do điện giật.
Năm 2018, 6 học sinh trường THCS An Lục Long (tỉnh Long An), khi vừa đi xe ra khỏi cổng trường, đường dây điện trung thế bị đứt giật văng 6 học sinh bất tỉnh.
Trong số các nạn nhân, 2 em Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (cùng SN 2007, lớp 6) thiệt mạng tại phòng cấp cứu. 4 em khác là Phan Tấn Sang (SN 2006, lớp 7), Trương Huỳnh Tiến (SN 2006, lớp 7), Đinh Hoàng Vũ (SN 2007) và Hồ Thị Diễm Hương (SN 2006) bị thương nặng.
Cách đây hơn 7 năm, khoảng 8h ngày 28/12/2011, trong giờ nghỉ giải lao, em Nguyễn Chí Đời (học sinh lớp 10 trường THPT Thu Xà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đến gần trụ điện hạ thế trong khi vực trường thì bất ngờ bị điện giật và qua đời.
Sau những vụ việc học sinh bị điện giật chết tại trường, nhiều người cho rằng dù khách quan hay chủ quan, nhà trường phải chịu trách nhiệm khi không đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ.
Nói về sự việc học sinh lớp 2 H.G.H. ở Hà Nội thiệt mạng do điện giật, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.HCM), cho rằng học sinh thiệt mạng tại trường, nhà trường phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên quan tính mạng của bé.
Luật sư Bình trích dẫn điều 601 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.
Theo pháp luật quy định, hệ thống tải điện là nguồn nguy hiểm cao độ, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ.
Nếu để xảy ra thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường, hoặc nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo đúng quy định của pháp luật.
"Trong các trường hợp này, chủ sở hữu hệ thống tải điện là nhà trường bởi họ được đơn vị điện lực giao sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ. Họ không bảo quản, trông giữ đúng quy định và để đường dây diện bị đứt và học sinh vướng phải khiến xảy ra vụ tai nạn thương tâm", luật sư cho hay.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”


-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
15 quyền lợi chỉ có ở lao động nữ, số 1 nhiều người không biết mà hưởng
-
Sau sáp nhập tỉnh, người dân có cần đổi biển số xe, đăng ký xe không?
-
Quận đông dân bậc nhất Hà Nội sắp mở rộng đường huyết mạch, hiện tại đang tiến hành thu hồi đất




-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'