Hiếp dâm bé gái 7 tuổi trong ngôi nhà hoang, nam thanh niên lĩnh 15 năm tù
Thứ năm, 31/10/2019 22:11

Nam thanh niên đã đưa bé gái 7 tuổi tới ngôi nhà hoang trong xã để thực hiện hành vi đồi bại. Thấy nạn nhân bị đau, kêu khóc, gã "yêu râu xanh" lo sợ bị lộ mới chịu buông tha.

Ngày 31/10, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phi (SN 2000, trú tại xã Đoan Bái, Hiệp Hòa) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

hiep dam be gai 7 tuoi trong ngoi nha hoang nam thanh nien linh 15 nam tu

Bị cáo Nguyễn Văn Phi tại phiên xét xử. Ảnh: Báo Bắc Giang

Theo cáo trạng, khoảng 7h30 phút ngày 18/11/2018, Phi đi xe máy đưa cháu Nguyễn Thị M. (SN 2011) đến ngôi nhà bỏ hoang trong xã rồi thực hiện hành vi giao cấu. Trong lúc thực hiện hành vi đồi bại, bé gái bị đau và kêu khóc, sợ bị mọi người phát hiện nên Phi dừng lại.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Phi là đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em. Tuy nhiên, do bị cáo đã đầu thú, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam.

Thoidai.com.vn
Tag: Hiếp dâm bé gái 7 tuổi trong ngôi nhà hoang , tin pháp luật , Hiếp dâm người dưới 16 tuổi