Nạn nhân sau khi đến nhà đòi nợ đã bị đối tượng ra tay sát hại, sau đó bỏ vào thùng phuy rồi châm lửa đốt xác nhằm xóa dấu vết.
![]() |
|
Ngày 21/8, báo Gia đình & Xã hội đưa tin, TAND TP. Hải Phòng mở phiên toà xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú thôn 1, Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) về tội Giết người, Cướp tài sản.
Hồ sơ cáo trạng cho thấy, trước đó, chiều ngày 22/2, Công an huyện An Dương, TP. Hải Phòng nhận được tin báo tại nhà ông Phạm Văn Trường (SN 1971, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương) phát hiện một xác người chết cháy trong thùng phuy.
Bị cáo tại phiên tòa
Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh N.V.L (SN 1995, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương). Sau khi tiến hành điều tra, Công an TP. Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Tuấn trên chuyến xe khách (chạy tuyến Móng Cái, Quảng Ninh - Sốp Cộp, Sơn La) tại ngã ba Cò Nòi, tỉnh Sơn La.
Qua điều tra, Phạm Ngọc Tuấn có vay tiền của anh L. nhưng chưa trả. Ngày 22/02, anh L. đến nhà Tuấn, ở thôn 1, Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương để đòi nợ. Tuy nhiên, giữ anh L. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau do Tuấn không chịu trả tiền.
Phạm Ngọc Tuấn thời điểm bị bắt giữ
Bực tức, Tuấn lấy dao chém anh Lâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, mất nhân tính hơn, Tuấn đã cho xác anh L. vào thùng phuy đem ra vườn nhà mình rồi dùng quần, áo cũ và xăng đốt xác anh L.
Tiếp đó, Tuấn tháo một ít xăng trong xe máy của nạn nhân đổ vào phuy và tiếp tục đốt, sau khi sát hại nạn nhân, Tuấn chiếm đoạt của nạn 1 xe máy Jupiter Gravita, 8 điện thoại di động và 1 nhẫn vàng (tổng trị giá là 45.030.400 đồng).
Đối tượng tái hiện lại hiện trường vụ việc
Sau đó, Tuấn đến cửa hàng điện thoại ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên bán chiếc điện thoại di động của anh L. được 4 triệu đồng rồi ra Quốc lộ 10 bắt xe khách bỏ trốn cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP. Hải Phòng đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Ngọc Tuấn về 2 tội Giết người và Cướp tài sản mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Tuấn tử hình về tội Giết người và tuyên phạt 10 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt cao nhất là tử hình, theo báo Tiền Phong.
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hai-phong-an-tu-cho-ke-giet-chu-no-roi-dot-xac-phi-tang-trong-thung-phuy-..
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu


-
Khi mượn xe người khác và bị dính phạt nguội trong lĩnh vực giao thông đường bộ, ai là người phải chịu trách nhiệm?
-
Trường hợp chồng di chúc để hết tài sản cho con, người vợ có được hưởng thừa kế?
-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này


-
Người Việt Nam có thể tiêu tiền Việt khi đến những quốc gia này, thoải mái du lịch mà chẳng cần lo đổi tiền
-
Ngày mai là Tết Hàn thực mùng 3 tháng 3 âm lịch: Thắp hương khung giờ nào đẹp nhất?
-
Đời thăng trầm của con nuôi hai 'Ông hoàng cải lương Hồ quảng': Thần đồng từ nhỏ, mất 4 người thân trong 2 tháng


-
Dự kiến có 34 tỉnh thành sau sáp nhập mới nhất theo Tờ trình 624
-
06 Nghị định có hiệu lực thi hành từ tháng 04 năm 2025
-
Vải thiều Lục Ngạn, bánh cáy Thái Bình, phở bò Nam Định... sẽ được gọi thế nào sau khi sáp nhập tỉnh?
-
Xảy ra động đất cần làm gì để thoát hiểm?
-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025