Gã anh rể đâm NSƯT Vũ Mạnh Dũng tử vong: Là kẻ nghiện ma tuý, rượu, từng phải đi khám tâm thần
Thứ ba, 06/07/2021 20:43

Điều tra xác định, Bình là người nghiện ma túy, nghiện rượu và từng bị UBND quận Hoàn Kiếm đưa đi cai nghiện bắt buộc 24 tháng.

Ngày 6/7, TAND Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Quang Bình (SN 1977, trú tại phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội "Giết người".

Tuy nhiên, tại phiên toà trên cơ sơ ý kiến của luật sư bị cáo, đại diện Viện kiểm soát HĐXX xét thấy tại phiên tòa đại diện bị hại (vợ) cũng là em gái của bị cáo Dương Quang Bình vắng mặt không có lý do nên đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.

Điều tra xác định, Bình là người nghiện ma túy, nghiện rượu bản thân từng bị UBND quận Hoàn Kiếm đưa đi cai nghiện bắt buộc 24 tháng.

Năm 2006 anh ta cai nghiện xong và được gia đình đưa đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trong khoảng thời gian từ 11/6/2019 đến 07/8/2019 do mắc chứng rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu.

Gã anh rể đâm NSƯT Vũ Mạnh Dũng tử vong: Là kẻ nghiện ma tuý, rượu, từng phải đi khám tâm thần - Ảnh 1.

Bình thời điểm bị bắt sau khi đâm em rể tử vong. (Ảnh: CAND)

Khoảng hơn 18h ngày 18/2/2020 sau khi ngủ dậy bị cáo đến quán ăn của anh Tống Văn Th. (trú Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) mua 500ml rượu táo mèo với giá 20.000 đồng về uống. Sau khi uống hết rượu, Bình đã chửi bới vợ con.

Đến khoảng 21h 45 phút vì thù tức cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày người đàn ông 44 tuổi đã chửi bới, gây gổ với nhà em gái ruột là Dương Thị Hoàng Y. và em rể là Vũ Mạnh Dũng (SN 1978, trú Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Sau đó, y khóa trái cửa cổng (cổng chung giữa nhà Bình và nhà anh Dũng) rồi nghiêng chiếc xe máy mang nhãn hiệu Yamaha Mio Classico BKS: 29P9-47... làm đổ xăng ra sân nhà số 12 ngõ 609 Bạch Đằng, phường Chương Dương - là sân chung giữa nhà Bình và nhà anh Dũng rồi dùng bật lửa dưới bàn uống nước trong sân châm lửa đốt xe máy.

Thấy vậy chị Y. đã lấy điện thoại gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát 113 đến ứng cứu.

Sau khi nhận được tin báo Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai tổ công tác trật tự có mặt tại hiện trường.

Tổ công tác cùng người dân đã phá khóa vào nhà dập lửa, phát hiện trong nhà có Dương Quang Bình đang cầm dao uy hiếp những người trong gia đình.

Thấy lực lượng công an, Bình đã cầm dao chạy ra sau nhà, trèo qua cửa sổ sang nhà em gái và em rể.

Khi trèo vào nhà y thấy trong nhà có anh Vũ Mạnh Dũng (là em rể Bình) nên đã lao vào đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong.

Do cửa xếp nhà anh Vũ Mạnh Dũng khóa trong nên lực lượng công an phải trèo qua cửa sổ tầng 1 xông vào khống chế được Dương Quang Bình cùng hung khí đưa về trụ sở Công an phường Chương Dương để giải quyết.

Tại cơ quan Công an bị can Bình khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghệ sỹ ưu tú Vũ Mạnh Dũng là ca sĩ solist của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Anh kiêm vị trí giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc – Đại học VHNT Quân đội; Phó đoàn trưởng đoàn ca kịch nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam.

 

Doanhnghieptiepthi.vn

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/ga-anh-re-dam-nsut-vu-manh-dung-tu-vong-la-ke-nghien-ma-tuy-ruou-tung-.. Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/ga-anh-re-dam-nsut-vu-manh-dung-tu-vong-la-ke-nghien-ma-tuy-ruou-tung-phai-di-kham-tam-than-161210607192008731.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: NSƯT Vũ Mạnh Dũng , giết người , án mạng