Thành công tại 2 giải đấu lớn liên tiếp (AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019) đã chứng tỏ sức mạnh thực sự của ĐT Việt Nam.
|
|
|

Tài cầm quân của HLV Park Hang Seo
Nhắc lại điều này có lẽ là hơi thừa. Bởi năng lực cầm quân của HLV Park Hang Seo đã được chứng tỏ ngay từ những giải đấu đầu tiên ông làm thuyền trưởng của các ĐT Việt Nam. Điều quan trọng nhất qua 2 giải đấu vừa qua là ông đã thành công trong việc biến các học trò thành những chiến binh thực sự, giúp họ tự tin khi đối đầu với các đối thủ hàng đầu châu lục, đồng thời “thổi” vào lối chơi của ĐT Việt Nam sự tươi mới khiến cả châu Á phải nể phục.
Chiến lược gia người Hàn Quốc đã xây dựng nên một hệ thống phòng thủ cực kỳ linh hoạt, rất phù hợp với người Việt. Sơ đồ 3-4-3, sẵn sàng để chuyển sang 5-4-1, hay 3-5-1, thậm chí là 3-6-1, trong đó tất cả các cầu thủ đều di chuyển cực nhiều và cực kỳ kỷ luật trong chiến thuật.
Hàng thủ ổn định và vững chắc
Mấu chốt của sự thành công của ĐT Việt Nam nằm ở hàng phòng ngự. Có thể thấy bộ khung hàng phòng ngự hầu như được giữ nguyên vẹn qua 2 giải đấu với Văn Lâm trong khung thành cùng các hậu vệ Duy Mạnh, Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu. Chỉ có một sự thay đổi duy nhất ở Asian Cup 2019 là Bùi Tiến Dũng thế chỗ của Đình Trọng do bị chấn thương.
Sau khi vượt qua được các đối thủ khu vực để lên ngôi ở AFF Cup 2018, hàng phòng ngự ĐT Việt Nam tiếp tục được kiểm chứng sự vững chắc khi đối đầu với các hàng công mạnh nhất châu lục. Kết quả là các cầu thủ phòng ngự của chúng ta đã trưởng thành lên qua từng trận đấu của Asian Cup 2019. Ở trận đầu chúng ta để thủng lưới 3 bàn trước Iraq, trận thứ 2 chỉ để lọt lưới 2 bàn trước Iran, sau đó giữ nguyên vẹn mành lưới trước đối thủ yếu Yemen. Để rồi chỉ để lọt lưới mỗi trận 1 bàn trong các cuộc đối đầu với Jordan và Nhật Bản ở vòng 1/8 và vòng tứ kết. Điều đó chứng tỏ hàng thủ ĐT Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới.
Những ngôi sao trên hàng công sẵn sàng tỏa sáng
Sự ổn định và chắc chắn của hàng phòng ngự giúp các cầu thủ tuyến trên yên tâm và tập trung cho mặt trận tấn công, nơi mà các ngôi sao tấn công của chúng ta luôn sẵn sàng để cùng nhau tỏa sáng. Ở AFF Cup, Anh Đức là người hùng khi ghi bàn quyết định trong trận chung kết lượt về mang về chiếc Cúp vàng sau 10 năm cho bóng đá Việt Nam. Đến Asian Cup, khi không có Anh Đức, Công Phượng được đôn lên làm trung phong cắm và tỏa sáng rực rỡ khi để lại dấu giày trong 4 bàn thắng của ĐT Việt Nam. Còn Quang Hải cũng làm rất tốt nhiệm vụ chia bài và có một quả đá phạt để đời vào lưới Yemen.
Còn có thể tốt hơn
ĐT Việt Nam là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất ở Asian Cup 2019 (trung bình 23,1). Trước mắt lứa cầu thủ này còn là một tương lai rất dài. Vì thế nếu phát triển ổn định và đúng hướng, chắc chắn họ sẽ còn tiến xa. “Những ngôi sao Vàng” thậm chí còn có thể chơi hơn với sự trở lại của Văn Thanh, Đình Trọng, Xuân Mạnh- những cầu thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương, trong thời gian tới. Đấy là chưa kể đến những cầu thủ mà chưa đạt được phong độ cao trong thời gian qua như Xuân Trường, hay những tài năng trẻ còn tiếp tục phát triển trong thời gian tới như Tiến Linh, Đức Chinh…
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh