U23 Việt Nam đã vào tứ kết ASIAD 2018. Đối thủ của “Những ngôi sao vàng” ở trận đấu kế tiếp là U23 Syria. Nói về đội bóng Tây Á này, HLV Park Hang Seo có lý do để e dè.
|
|
|
U23 Việt Nam nghẹt thở hạ U23 Bahrain, với trận kịch chiến tưởng chừng phải đi vào hiệp phụ. Suốt 87 phút bóng lăn, hai đội ăn miếng trả miếng nhưng không thể phá lưới đối phương. Chỉ đến khi Công Phượng có mặt kịp lúc và tỏa sáng rực rỡ, U23 Việt Nam mới có thể tiến vào tứ kết.

U23 Việt Nam (áo đỏ) xuất sắc vào tứ kết ASIAD 2018
Trận tứ kết này sẽ diễn ra vào ngày 27/8, với đối thủ tiếp theo là U23 Syria. Ở vòng 1/8, U23 Syria cũng vượt qua U23 Palestine với cách biệt tối thiểu 1-0. Dù vậy, chiến thắng này mang đậm dấu ấn của may mắn, khi mà cú đánh đầu của Ashkar Ahmad gần như vô hại, nhưng được thủ thành Ramzi bên phía U23 Palestine “trợ giúp” với pha đẩy bóng thẳng vào lưới nhà một cách vô duyên.
Cần phải nói rất kỹ càng về U23 Syria - đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam ở tứ kết. Đội bóng này cũng chơi thứ bóng đá nhỏ, ngắn và rất nhuyễn. Đó là điểm tương đồng giữa U23 Syria và U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.
Đặc biệt, đối thủ cũng chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả. Trong trận đấu với U23 Palestine, đội bóng này cầm bóng ít hơn (47%), nhưng lại tung ra nhiều cú dứt điểm hơn (12 so với 11), độ chuẩn xác trong các cú sút cũng cao hơn (5 lần trúng đích so với 4 của U23 Palestine).
U23 Syria (áo trắng) cũng lọt vào tứ kết ASIAD 2018 và gặp U23 Việt Nam
Trong lối chơi mà HLV Muhannad Alfakeer xây dựng cho U23 Syria, hai cầu thủ Anez Mouhamad và Almarmour Mohammad đóng vai trò quan trọng. Tiền vệ Anez có lối chơi thông minh và cực kỳ hiện đại, bên cạnh đó là những pha xử lý ngẫu hứng.
Ví như trận đấu vòng 1/8 với U23 Palestine, ở phút 24 Anez có pha gẩy bóng qua đầu một cầu thủ đối phương trước khi tung ra cú vô-lê vô cùng đẹp mắt. Phải rất vất vả thủ môn của U23 Palestine mới cản phá thành công. Một số tờ báo Syria ví Anez Mouhamad như là Dennis Bergkamp - nghệ sỹ sân cỏ của bóng đá Hà Lan một thời.
Trong khi đó, tiền đạo mang áo số 10 Almarmour Mohammad lại là phiên bản sao chép của những ngôi sao chủ công hàng đầu ở các đội bóng lớn. Không phải tự nhiên Almarmour mang áo số 10, đơn giản vì với người Syria, anh được ví là “Tiểu Messi”.

Tiền vệ số 8, Anez Mouhamad được ví như Dennis Bergkamp của bóng đá Syria
Lịch sử bóng đá Syria không có nhiều điểm nhấn mang tầm châu lục. Ở đấu trường ASIAD, Syria trước ASIAD 2018 chỉ mới có 2 lần tham dự. Lần đầu tiên bóng đá Syria thi đấu ở ASIAD là năm 1980, với việc dừng chân ngay vòng 1 sau 2 trận thua và 1 trận hòa, không ghi được bàn thắng nào và thủng lưới tới 8 lần. Lần thứ hai là vào năm 2006, với thành tích xếp thứ 12/28 đội tham dự.
Tuy nhiên, đây là thời điểm chứng kiến sự thay da đổi thịt của bóng đá Syria. Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2018, Syria là đội bóng mạnh thứ 6 châu Á với vị trí 73 thế giới, chỉ xếp sau Iran (32), Australia (43), Nhật Bản (55), Hàn Quốc (57) và Saudi Arabia (70). Các đội bóng lớn khác, từ Trung Quốc, UAE, Iraq hay Uzbekistan đều xếp sau Syria. Riêng Việt Nam đang xếp thứ 102, tức kém đối thủ tới 29 bậc.

Trong khi đó, Almarmour Mohammad (áo trắng) thì sắm vai "Tiểu Messi"
Còn nhớ ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam phải rất vất vả và cũng đầy may mắn mới cầm hòa được U23 Syria với tỷ số 0-0. Chỉ may mắn hơn đôi chút thôi thì chính U23 Syria mới vào vòng knock-out, và kỳ tích Thường Châu đã không đến với thầy trò HLV Park Hang Seo. Do vậy, đừng vội mừng khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Syria ở tứ kết, bởi đây là một đối thủ có sức mạnh tiềm tàng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh