Thờ cúng ông bà tổ tiên là một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ quy tắc đặt đĩa trái cây trên bàn thờ, dẫn đến việc sắp xếp sai lệch, có thể ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Vậy, đĩa trái cây nên đặt bên phải hay bên trái bàn thờ?
|
|
|
Nguyên tắc "Đông bình tây quả": Vị trí đặt đĩa trái cây trên bàn thờ
Theo quan niệm của người xưa, vị trí đặt đồ lễ trên bàn thờ đều tuân theo một nguyên tắc nhất định, đó là "đông bình tây quả". Nguyên tắc này bắt nguồn từ quy luật tự nhiên: mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây, cây cối phải đơm hoa kết trái. Vì vậy, khi bài trí bàn thờ, lọ hoa (bình hoa) sẽ được đặt ở phía đông, còn mâm ngũ quả (đĩa trái cây) sẽ được đặt ở phía tây.

Đĩa trái cây nên đặt bên phải hay bên trái bàn thờ?
Để xác định được đâu là hướng đông, đâu là hướng tây của bàn thờ, gia chủ cần đứng từ trong bàn thờ nhìn ra. Theo đó, bên trái của bàn thờ (bên tả), tức là bên phải của người đứng cúng, được coi là phía đông. Bên đối xứng, tức bên phải của bàn thờ (bên hữu), là phía tây.
Thông thường, bàn thờ gia tiên thường được đặt ở chính giữa căn nhà theo hướng nam. Do đó, bình hoa sẽ được đặt ở bên trái bàn thờ (hướng đông) và đĩa trái cây sẽ được đặt ở bên phải (hướng tây). Việc sắp xếp này không chỉ tuân theo nguyên tắc phong thủy mà còn tạo sự thuận tiện khi bày biện và cúng lễ.
Những loại trái cây nên dâng cúng trên bàn thờ ngày Tết
Bên cạnh việc đặt đúng vị trí, việc lựa chọn trái cây để dâng cúng cũng rất quan trọng, thể hiện sự thành tâm và mong muốn những điều tốt đẹp cho gia đình. Dưới đây là một số loại quả được ưa chuộng trong mâm ngũ quả ngày Tết:
- Bưởi: Là loại trái cây không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết của các gia đình miền Bắc. Quả bưởi tròn đầy, căng bóng tượng trưng cho sự viên mãn, thịnh vượng, cầu mong gia đình sum vầy, mạnh khỏe và bình an.

- Chuối: Nải chuối xanh, cong, đầy đặn mang hàm ý cầu chúc cho sự no đủ, sung túc và viên mãn tràn trề, được nhiều gia đình lựa chọn để dâng cúng.
- Lựu: Quả lựu với màu đỏ hồng rực rỡ biểu trưng cho sự sinh sôi, phát triển, mang đến vận may về con cái. Người xưa quan niệm rằng, quả lựu cũng mang ý nghĩa những đứa trẻ trong gia đình khi sinh ra sẽ bụ bẫm và khỏe mạnh.

- Thanh long: Với vẻ ngoài vỏ đỏ, tai xanh mập mạp hướng lên trên, quả thanh long biểu tượng cho sự hanh thông, phát triển. Nhiều người chọn bày cúng thanh long để cầu mong gặp được thời vận tốt.
- Phật thủ: Quả phật thủ có hình dáng như bàn tay Phật, hương thơm nhẹ nhàng, mang ý nghĩa cầu mong sự che chở, bình an, thường được bày biện trong các mâm lễ cúng ngày lễ Tết, ngày rằm, mùng 1.

- Sung: Chữ "sung" mang ý nghĩa đầy đủ, sung túc, hình dáng quả sung gợi liên tưởng đến sự tròn đầy. Những chùm sung tươi xanh tượng trưng cho sự dồi dào, may mắn.
Việc đặt đĩa trái cây bên phải bàn thờ (hướng tây), tuân theo nguyên tắc "đông bình tây quả" không chỉ thể hiện sự hiểu biết về phong tục tập quán mà còn giúp gia chủ bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên, đồng thời cầu mong những điều tốt đẹp đến với gia đình. Hy vọng với những thông tin trong bài viết này, bạn sẽ có thêm kiến thức để sắp xếp bàn thờ một cách chính xác và phù hợp, tránh những sai sót không đáng có, mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình.
* Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
Giỏ Trái Cây 20/11 – Món Quà Tri Ân Sang Trọng, Ý Nghĩa Dành Tặng Thầy Cô
-
9 biểu hiện tưởng EQ cao nhưng lại tố cáo bạn là người cố tỏ ra thông minh, khôn vặt
-
5 khoản đầu tư đáng giá nhất trong đời, đến cả 'vua chứng khoán' Warren Buffett cũng áp dụng để tiền đẻ ra tiền
-
5 năm nghỉ hưu tôi nhận ra: Trong nhà nếu có 4 thứ này, thế hệ sau có tương lai rộng mở
-
10 dấu hiệu cho thấy bát hương có lộc, nhà bạn có không?
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc