Đâm tình nhân vì bị từ chối đưa tiền chữa bệnh 'xã hội'
Thứ hai, 04/11/2019 09:18

Cho rằng anh T. lây bệnh liên quan đến tình dục cho mình, nhưng không hỗ trợ tiền chữa trị, Đào Thị Then (30 tuổi, Hải Dương) mang dao nhọn tới đâm chết anh này.

Ngày 3.11, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố Đào Thị Then để điều tra về tội Giết người.

Đâm tình nhân vì bị từ chối đưa tiền chữa bệnh

Đào Thị Then (bên phải) khi bị bắt giữ.

Then khai, nảy sinh tình cảm với anh T. - thầu xây dựng ở huyện Ninh Giang từ tháng 6, dù cô ta đã có chồng. Hai người đã nhiều lần quan hệ với nhau.

Hai tháng sau, Then phát hiện mình bị mắc bệnh liên quan đến việc quan hệ tình dục và bị can cho rằng anh T. đổ bệnh cho mình. Tuy nhiên, Then cho rằng anh T. trốn tránh trách nhiệm, không đưa tiền cho mình chữa trị.

Nảy sinh ý định hại anh T., 4h30, ngày 24.10, Then mang theo một dao nhọn, đi xe máy tới cổng gọi người tình. Then yêu cầu nạn nhân phải có trách nhiệm đối với bệnh của mình nhưng anh T. không đồng ý và cũng không mở cổng cho Then.

Thấy vậy, Then đi vòng qua khu vực không có tường bao để vào sân nhà anh T. Tại sân, Then và anh T. tiếp tục xảy ra cãi cọ.

Then đã lấy dao cất giấu trong người, đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Sau khi gây án, Then rời khỏi hiện trường, còn anh T. tử vong do mất máu cấp.

Laodong.vn
Tag: Giết người , Đâm chết nhân tình , tin pháp luật