Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai do Nguyễn Quốc Cường (nổi tiếng với biệt danh thường gọi là Cường “đô la”) làm thành viên Hội đồng quản trị, đã gặp khá nhiều khó khăn trong kinh doanh ở quý 2/2012 khi lợi nhuận sau thuế giảm đến 92,92% so với cùng kỳ.
|
Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai do Nguyễn Quốc Cường |
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa công bố văn bản giải trình về chênh lệch lãi, trên báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG).
Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai do Nguyễn Quốc Cường (nổi tiếng với biệt danh thường gọi là Cường “đô la”) làm thành viên Hội đồng quản trị, đã gặp khá
Trong văn bản này nêu rõ, theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2 của QCG đã giảm mạnh so với cùng kỳ. Bằng chứng, trong quý 2 lợi nhuận của QCG chỉ đạt 2,39 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước con số này là 33,8 tỷ đồng, mức độ giảm 31,4 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ giảm 92,92%).
Lý giải về sự sụt giảm này, trong bản giải trình của Quốc Cường Gia Lai gửi Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng giám đốc cho biết, nguyên nhân là do suy giảm kinh tế toàn cầu chưa được phục hồi. Tại thời điểm hiện nay doanh thu chính của Quốc Cường Gia Lai là sản phẩm bất động sản, nhưng không thể đẩy mạnh bán ra được. Việc này dẫn đến tình trạng doanh thu giảm.
Ngoài lý do trên, bà Loan cũng cho rằng, việc sụt giảm lợi nhuận còn do chi phí giá thành, tài chính và chi phí khác bị ảnh hưởng bởi khó khăn về kinh tế tình hình lạm phát tăng cao, nên giá vốn trong kỳ cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Việc lãi vay Ngân hàng tăng cao, cũng tác động đến hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp.
Cũng theo bà Loan, dù kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong quý không lỗ, nhưng tính lũy kế từ đầu năm tới nay Tập đoàn vẫn bị lỗ 1,4 triệu đồng.
Dịch vụ ESS - Tự phục vụ cho nhân viên: Bước tiến quan trọng trong số hóa nhân sự
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh