Thanh khoản trì trệ, HNX-Index liên tục “phá đáy” và sự trỗi dậy của một số cổ phiếu đầu cơ là những vấn đề nổi bật trong tuần giao dịch chứng khoán vừa qua.
|
Giao dịch chứng khoán |
Nhiều công ty chứng khoán cho rằng với mức giá hấp dẫn của nhiều blue-chips hiện nay là cơ hội thích hợp cho các nhà đầu tư bắt đáy
Chốt tuần giao dịch từ 01/10/2012 đến 05/10/2012, sàn HOSE có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. So với phiên cuối tuần trước, chỉ số VN-Index giảm đi 4,41 điểm (-1,12%) và đóng cửa tuần ở mức 388,16 điểm. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh cả tuần đạt 146 triệu đơn vị, tăng 3,56% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 2.173 tỷ đồng, giảm 11,24%.
Đầu tuần, thị trường bị ám ảnh bởi nỗi lo tăng giá điện. Điều này khiến nhiều blue-chips bị xả mạnh. Do nhóm này đã tích lũy được một lượng điểm nhất định trong thời gian qua. Sàn HOSE lao dốc mạnh 1,53% trong phiên đầu tuần và giảm tiếp 0,58% trong phiên sau đó.
Trong khi đó, HNX-Index liên tục thiết lập đáy kỉ lục vào các ngày 3/10 và 4/10. Đáy kỉ lục mới của HNX-Index hiện được xác định ở mức 54,13 điểm. Ngoài áp lực do nỗi lo tăng giá điện, một “trụ cột” trên sàn Hà Nội là ACB còn chịu mất giá nặng nề sau thông tin khởi tố các cựu thành viên cao cấp trong Hội đồng quản trị của ACB, đứng đầu là cựu Chủ tịch HĐQT- ông Trần Xuân Giá.
Áp lực lên hai sàn tạm thời được giảm nhẹ sau khi Bộ Công thương tuyên bố không tăng giá điện trong tháng 10. Với lực bắt đáy, thị trường đã lấy lại sắc xanh trong những phiên cuối tuần. Đáng chú ý là sự tăng vọt của một số cổ phiếu đầu cơ như: FLC trên sàn Hà Nội và HPG trên sàn HOSE. Nói về mức độ tăng giá, FLC là cổ phiếu tăng mạnh nhất trên cả hai sàn với mức +17,65% sau 1 tuần. Nguyên nhân có thể là do FLC vừa công bố lợi nhuận tháng 9 tăng vọt ngoài dự đoán.
Trên sàn Hà Nội, thị trường cũng có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số HNX-Index dừng lại ở mốc 54,34 điểm, mất đi 1,13 điểm (-0,02%) so với tuần trước. Tổng KLGD cả tuần đạt 101 triệu đơn vị, tăng 4,43% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 706,55 tỷ đồng, giảm 3,89%.
Trong tuần, khối ngoại đã mua ròng 29,12 tỷ đồng trên HNX (196,4%) và bán ròng -83,10 tỷ đồng trên HOSE (-72,7%). Có thể thấy trong tuần này, khối ngoại đã hạn chế việc bán tháo như tuần trước. Dù rằng lực bán vẫn tập trung vào các blue-chips nhưng khối lượng bán không quá nhiều nên không ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường.
Nhận định về xu hướng của tuần mới, nhiều công ty chứng khoán cho rằng hai chỉ số hiện đã nằm ở đáy ngắn hạn. Giá cổ phiếu hấp dẫn sẽ kích thích “dòng tiền tham lam” trong tuần tới. Thêm vào đó, việc hai quĩ đầu tư VEIL và VGF được gia hạn hoạt động thêm 3 năm cũng góp phần củng cố niềm tin của thị trường. Thời điểm này có thể coi là cơ hội thích hợp cho nhiều nhà đầu tư lựa chọn để bắt đáy. Dù vậy, các công ty chứng khoán cũng khuyến cáo nhà đầu tư cần chọn lựa kĩ cổ phiếu nếu có ý định mua vào. Các mã có tính chất đầu cơ vẫn sẽ là một lựa chọn tốt trong thời điểm hiện tại.
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Hà Nội: Công bố loạt dự án quy mô lớn sẽ kêu gọi đầu tư trong năm 2026
Khởi tố ổ nhóm lừa đảo gần 319 tỷ đồng của ngân hàng
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm