Sau hai mùa lễ hội gần như tê liệt vì COVID-19, lễ hội chùa Hương năm nay dự kiến sẽ đón lượng khách kỷ lục.
|
|
|
Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn ( chùa Hương , huyện Mỹ Đức TP Hà Nội), cho biết tính đến cuối ngày mùng 4 Tết Nguyên đán , chùa Hương đã đón khoảng 8 vạn du khách từ khắp các nơi. Trong đó, ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, đón 2 vạn du khách mỗi ngày, còn ngày mùng 4 lượng du khách đổ về đây tăng đột biến, ước tính khoảng hơn 4 vạn người.
"Mọi công tác chuẩn bị cho việc khai hội vào sáng mùng 6 (27/1) đã hoàn tất. Để bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, công tác quản lý các nhà hàng, quán ăn được đặt lên hàng đầu. Trong đó, tổ công tác liên ngành sẽ thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các hàng quán bán hàng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách. Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra thường xuyên nguồn gốc thực phẩm đồng thời khám bệnh cho những người tham gia phục vụ du khách…", ông Hiển cho hay.

Gần 5.000 đò đã được chỉnh trang, sẵn sàng đón khách. Ảnh: Mỹ Linh

Du khách có thể lựa chọn đi cáp treo để lên động Hương Tích. Mức giá cao nhất là 220.000
vé khứ hồi. Ảnh: Mỹ Linh
Trưởng ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cũng cho biết, Ban Tổ chức lễ hội chủ động triển khai kế hoạch cũng như phương án dự phòng, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, nhất là những vấn đề về ùn tắc giao thông, bến bãi đỗ xe, phân luồng thuyền đò di chuyển...
Cụ thể, các hành vi chèo kéo, ép giá, xin tiền mừng tuổi... đều bị xử lý nghiêm. Trong ngày mùng 3 Tết (24/1), chùa Hương cũng chính thức triển khai hệ thống xe điện với hơn 50 phương tiện phục vụ nhu cầu tham quan, vãng cảnh của người dân. Việc phân luồng di chuyển được triển khai hiệu quả, giúp đường giao thông luôn thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Năm nay chùa Hương áp dụng công nghệ 4.0 để văn minh và lịch sự hơn. Trong đó, Ban quản lý bán vé điện tử và thực hiện quét QR tại khu vực soát vé thay vì mua vé tay truyền thống.

Động Hương Tích đón lượng khách lớn ngay từ những ngày đầu năm. Ảnh: Mỹ Linh

Người tham quan mong một năm bình an và đạt nhiều ước vọng. Ảnh: Mỹ Linh
Hiện vé tham quan, dịch vụ thuyền đò, xe điện, trông giữ xe… đã được niêm yết công khai. Theo đó, vé xe điện có giá 10 nghìn đồng/người/ lượt; vé tham quan thắng cảnh và xuồng đò là 130 nghìn đồng/người...
Trước đó, 2 mùa lễ hội (năm 2021 và 2022) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên Ban tổ chức lễ hội chùa Hương lùi thời điểm đón khách và không tổ chức lễ khai hội. Đây là lễ hội kéo dài nhất cả nước và thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm.
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/chua-khai-hoi-hang-van-du-khach-da-den-chua-huong-di-le-dau-nam-1..
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh