Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta nên dạy con cái hình thành suy nghĩ đúng đắn về tiền bạc và học cách chi tiêu hợp lý.
![]() |
|
Sau nhiều năm lao động vất vả, nhiều người cao tuổi mong đợi sẽ có một cuộc sống hưu trí sung túc và thoải mái. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng nhiều người lại phải đối mặt với sự bất ổn trong cuộc sống và nguyên nhân chủ yếu thường là con cái. Vì vậy, dù cha mẹ có nhận được lương hưu cao và tiền tiết kiệm nhiều đến đâu cũng không nên tiếp tục cho con cái tiền làm hai việc này. Điều này không phải là keo kiệt, mà là sự tỉnh táo!
Đừng cho con tiền trả nợ
Ngày nay, giới trẻ đang phải đối mặt với áp lực tài chính đáng kể. Nhiều người phải gánh trên vai khoản nợ như vay thế chấp, vay mua ô tô và thậm chí là các khoản nợ không hợp pháp từ các tổ chức tín dụng đen.
Một người trẻ trưởng thành, có khả năng làm việc và kiếm tiền cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về trách nhiệm của mình khi quyết định vay tiền và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những quyết định đó. Tuy nhiên trong thực tế, chúng ta thường gặp những người trẻ không đánh giá đúng khả năng của mình, họ chi tiêu vượt quá khả năng, dẫn đến tình trạng khủng hoảng tài chính và phải dựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ.
Đôi khi, có những trường hợp người trẻ do nợ nần mà ép buộc bố mẹ phải trả nợ cho mình, thậm chí có những trường hợp đe dọa tự tử nếu bố mẹ không trợ giúp. Tuy cha mẹ có thể trả nợ một lần vì tình yêu thương đối với con cái, nhưng liệu chúng có thực sự trả được lần thứ hai hay lần thứ ba? Hơn nữa, sự chiều chuộng của cha mẹ đôi khi có thể khiến con trở nên ngạo mạn và vượt quá giới hạn.
Do đó, cha mẹ cần dạy cho con cái biết cách đối mặt với trách nhiệm và hạn chế việc vay tiền để "trả nợ", đặc biệt là khi con tiêu pha không đúng cách hoặc lãng phí tiền cho những thứ không cần thiết.
Nếu đó là một khoản vay thế chấp thông thường, một khoản vay mua ô tô, mua nhà,... nhưng tạm thời con không thể xoay vòng vốn và con vốn là người có trách nhiệm, đáng tin thì cha mẹ có thể đưa ra sự hỗ trợ phù hợp dựa trên tình hình thực tế.
Đừng cho con tiền vui chơi
Tham lam và buông thả là những tật xấu phổ biến nhất trong con người. Trong xã hội, có rất nhiều người có những đặc tính này. Thường thì sau họ là những bậc cha mẹ quá khoan dung, chỉ cần con yêu cầu, họ sẵn lòng chi tiền cho con vui chơi, trải nghiệm cuộc sống.
Từ sự tằn tiện đến xa hoa thì dễ nhưng đi ngược lại thì rất khó. Cha mẹ nên có tầm nhìn xa hơn, dạy con biết tiết kiệm, không để cuộc sống xa hoa hiện tại làm hỏng con.
Vậy làm thế nào để đạt được điều này? Khi nuôi dạy con, các bậc cha mẹ cần giúp con hình thành quy nghĩ đúng đắn về tiền bạc từ khi còn nhỏ, biết chi tiêu phù hợp với khả năng của mình. Để có cuộc sống tốt hơn, cần phải thực tế và làm việc chăm chỉ bằng đôi bàn tay của mình, thay vì chỉ biết nương náu, xin tiền bố mẹ để tiêu xài.
Khi con trưởng thành, cha mẹ cần rút lui khỏi cuộc sống của con, để chúng học cách tự lập và làm việc chăm chỉ. Đó chính là biểu hiện tình yêu tốt nhất của cha mẹ đối với con.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương


-
Từ xưa đến nay, lý do đàn ông bỏ rơi phụ nữ chỉ gói gọn trong một chữ, ít có ngoại lệ
-
Trong hôn nhân, phụ nữ thiển cận chỉ quan tâm đến tiền bạc, còn phụ nữ nhìn xa trông rộng quan tâm đến 3 điều này
-
Con dâu sợ nhất lấy phải nhà chồng kiểu gì? Không phải nghèo khó, 3 kiểu gia đình này mới thực sự là 'ác mộng'
-
Phụ nữ có hai thời điểm bộc phát 'nhu cầu' mạnh nhất, đàn ông tinh tế nhất định phải biết




-
Hơn 2 tháng nữa, thành phố cổ thứ 2 Việt Nam chỉ sau Hà Nội dự kiến sẽ không còn trên bản đồ hành chính
-
Thủ tục đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất do chia, tách, sáp nhập mới nhất
-
Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP.HCM
-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển