Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Quảng Trường (TP. Ninh Bình) cho rằng khách hàng trả vài trăm nghìn tiền lẻ khiến nhân viên "vất vả khi đếm".
|
Cây xăng không nhận tiền lẻ vì nhân viên ngại... đếm |
Liên quan đến phản ánh của anh Đào Hồng Q. (TP. Ninh Bình) về việc Cửa hàng xăng dầu Quảng Trường thuộc phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình xuất hiện hiện tượng nhân viên tại cây xăng không nhận tiền lẻ của khách.
Trước ý kiến phản bác của khách hàng là anh Đào Hồng Q. khi anh Q. cho rằng những thông tin mà cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Quảng Trường cung cấp cho báo chí là sai sự thật.
Theo đó, trong 1 triệu tiền dầu anh Q. trả cho nhân viên Cửa hàng xăng dầu Quảng Trường thì chỉ có 1 cọc tiền 500 đồng và 1.000 đồng trị giá 100.000 đồng; 1 cọc tiền 2.000 đồng trị giá 100.000 đồng. Còn lại là tiền 10.000 đồng chứ không phải 1 triệu toàn tiền lẻ trong đó có tới vài trăm nghìn tiền 500 đồng như ông Mai Văn Du – Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Quảng Trường nói.

Cửa hàng xăng dầu Quảng Trường (TP. Ninh Bình) không nhận tiền lẻ của khách.
Như vậy, thông tin mà vị cửa hàng trưởng cung cấp cho báo chí khiến anh Q. vô cùng bức xúc khi cho rằng: Ông Q. đã cố tình gian dối khi cung cấp thông tin sai lệch nhằm đổ lỗi về phía khách hàng.
Trao đổi với ông Du về vấn đề này, ông Du nói: “Thực ra tôi không phải là người nhận tiền nên tôi không đếm. Tôi chỉ là người ra đàm thoại. Tôi thấy có một cọc tiền là tiền 500 đồng tôi nói với anh Q. là đổi bớt lại cho nhân viên khỏi vất vả khi đếm”.
Đồng thời, vị cửa hàng trưởng một mực phủ nhận khi cho rằng mình không hề nói không nhận tiền lẻ của khách.
“Tôi chỉ ra thương lượng với khách hàng để đổi bớt mấy trăm triền chẵn cho khỏi phải đếm, khỏi mất thời gian. Chứ tôi có bảo là tôi không nhận đâu.
Tuy nhiên, khi tôi ra nói chuyện thì người phụ nữ ngồi trên xe ô tô nói rằng “Không lấy tiền lẻ thì rút dầu ra” nên tôi mới nói “Tôi không bắt chị phải mua. Ở đây là thuận mua vừa bán, nếu không mua là việc của chị. Ở đây tôi chỉ nói chị đổi cho vài trăm tiền lẻ sang tiền chẵn”, ông Du phân trần.
Trước ý kiến của ông Mai Văn Du, anh Q. không đồng tình và cho biết: “Tất cả những ý kiến của người cửa hàng trưởng chỉ là ngụy biện. Bởi ngay cả khi phóng viên đến kiểm chứng, đổ 40.000 đồng tiền xăng mà nhân viên cũng không nhận. Như vậy, theo tôi đó là quy định ở cây xăng này.
Họ chê những đồng tiền lẻ của khách hàng, hay họ ngại đếm thì chỉ có họ biết mà thôi. Còn tiền của nhà nước cho lưu hành ngoài Thị trường mà họ không nhận chỉ vì già trị của nó quá thấp thì trước hết họ đã vi phạm đạo đức của người làm Kinh doanh”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thi công phòng cháy chữa cháy: Vì sao nhiều công trình “Làm đủ hồ sơ” nhưng vẫn không an toàn?
Ngày 19/12, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm
Hát karaoke gây ồn mọi thời điểm đều có thể bị phạt
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe