Do nước tại cầu Phong Châu lên cao, lưu tốc nước lớn, chảy xiết, để đảm bảo an toàn, cầu phao Phong Châu sẽ tạm dừng phục vụ người dân đi lại cho đến khi cơ quan chức năng có thông báo mới.
|
Thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, sáng 16/10, do nước tại cầu Phong Châu lên cao, lưu tốc nước lớn, để đảm bảo an toàn cho Nhân dân và phương tiện đi lại, Lữ đoàn 249 - Bộ Quốc phòng thông báo cắt cầu khẩn cấp từ 8h30 phút cùng ngày. Hoạt động bắc cầu phao trở lại sẽ được thực hiện khi đủ điều kiện.
Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, từ 14h đến 20h ngày 16/10/2024, Lữ đoàn 249 sẽ bố trí 2 phà PMP 60T cho người đi bộ, xe mô tô, xe điện qua lại sông Hồng ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông sang xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) và ngược lại. Phà sẽ hoạt động từ 6h đến 20h.
Hoạt động bắc cầu phao trở lại sẽ được thực hiện khi đủ điều kiện an toàn, Lữ đoàn Công binh 249 sẽ tiếp tục nối lại cầu phao. Vị trí vẫn là tại bến sông thuộc địa phận xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao (bến đối diện thuộc xã Hương Nộn, huyện Tam Nông), nơi cách vị trí xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu ngày 9/9 khoảng 400m về phía hạ lưu sông Hồng.
Trước đó, ngày 1/10, cũng do mực nước sông Hồng dâng cao, quân đội đã cắt cầu phao. Đến chiều 6/10, khi nước sông Hồng đã rút, cầu phao Phong Châu được tái lắp.
Cầu phao Phong Châu cắt khẩn cấp do nước lên cao (Ảnh: Hương Giang)
Nguồn: https://baophapluat.vn/cat-khan-cap-cau-phao-phong-chau-do-nuoc-song-hong-len-cao-post528734.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Con người nhìn thấy gì khi sắp chết? Câu trả lời từ 334 người trở về từ cõi chết khiến các nhà khoa học phấn khích
- Cát Phượng lần đầu nhắc tới Kiều Minh Tuấn sau 2 năm chia tay: 'Đó là tình yêu của Cát'
- Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội là gì?
- Quán quân Olympia: Người kín tiếng, người flex biệt thự 1000m2
- Quán quân Olympia 2024 - Võ Quang Phú Đức là ai?
- Hà Nội cấm học sinh dùng điện thoại trong lớp học
- Chủ nhân tòa lâu đài dát vàng nghìn tỷ lớn nhất Đông Nam Á làm nghề gì?
- Không phải ở Hà Nội hay TP. HCM, đây mới là ngôi trường số lượng học sinh lọt vào chung kết Olympia nhiều nhất cả nước