Liên quan đến vụ cháy chùa Phổ Quang (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Lâm Thao mới báo cáo nhanh về thiệt hại do vụ cháy gây ra. Theo đó, tổng giá trị thiệt hại sơ bộ khoảng 25 tỷ đồng.
|
Vụ cháy thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng
Theo báo cáo, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản thống kê ban đầu là toàn bộ phần gỗ, mái ngói âm, hệ thống điện và các pho tượng bằng đất, bằng gỗ trong ngôi Tam bảo. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 25 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Theo UBND huyện Lâm Thao, chùa Phổ Quang là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, được Nhà nước công nhận vào tháng 7/1980. Chùa gồm Tam quan – gác chuông, nhà bia, tòa Tam bảo. Ngôi chùa được xây dựng cách đây 800 năm và còn lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có giá trị.
Dự án đầu tư, tu bổ di tích chùa Phổ Quang được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt năm 2016. Đến năm 2017, hạng mục Gác chuông nằm trong dự án tu bổ, tôn tạo của chùa được khởi công và hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo trong năm 2018 với tổng kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng.
Để hoàn thiện các hạng mục được phê duyệt, tháng 4/2021, UBND xã Xuân Lũng cùng Nhân dân tiếp tục thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo, hoàn thành vào năm 2022.
Vụ cháy chùa Phổ Quang xảy ra vào khoảng 10h hôm nay, 23/10. Lửa nhanh chóng lan sang khu vực chính điện của chùa.
Nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa của tỉnh Phú Thọ, của huyện Lâm Thao, lực lượng cứu hỏa của Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cùng các lực lượng tại chỗ cùng xử lý, dập tắt và khắc phục hoả hoạn.
Nguồn: https://baophapluat.vn/cap-nhat-vu-chay-chua-pho-quang-phu-tho-thiet-hai-uoc-tinh-25-ty-dong-post529..
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
- Tổ tiên đúc kết: “Ngày 21 tháng 9 âm lịch sợ trời có sương giá' là dấu hiệu điều gì xấu?
- Việt Nam bất ngờ xuất hiện loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, đã tuyệt chủng từ 11 triệu năm trước
- Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: Thí sinh sẽ không thể “học tủ”?
- Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, sẽ có 5 đô thị vệ tinh kết nối với trung tâm
- Biệt phủ lớn nhất Trung Quốc xây trong 300 năm, diện tích kiến trúc rộng hơn cả Tử Cấm Thành
- Tại sao NSND Lê Khanh được coi là biểu tượng nhan sắc của Hà Thành?
- Ở Việt Nam ai giàu nhất?
- 20 năm điều trị trầm cảm của “Nữ hoàng Wushu” Thúy Hiền: Từng sợ ánh sáng, sợ người