Bị trầm cảm, cô gái bỗng nghiện tình dục, quan hệ hàng chục lần một ngày không chán

Do bị nghiện tình dục Nhung còn bị mọi người xa lánh và cuộc sống hôn nhân cũng tan vỡ.

Lâu nay, nhiều người vẫn thường quan niệm, những ai có ham muốn tình dục quá mức, hay nói cách khác là bị nghiện tình dục, là những kẻ bệnh hoạn, nhưng thực tế thì không phải vậy.

TS Tô Thanh Phương - Phó GĐ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết, đối với chị em khi bị nghiện tình dục họ cũng phải chịu nhiều nỗi khổ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Theo chia sẻ của TS Phương, trong quá trình làm việc của mình, ông đã trực tiếp gặp và điều trị cho không ít bệnh nhân bị nghiện tình dục, quan hệ mỗi ngày hàng chục lần, thậm chí là với nhiều người.

TS Tô Thanh Phương đang khám cho một nữ bệnh nhân bị trầm cảm.

Điển hình như trường hợp của chị Trương Hồng Nhung (30 tuổi, ở Hà Nội), bị nghiện tình dục nhiều năm trời, trong suốt những năm tháng ấy, chị Nhung cũng không nhớ nổi mình đã quan hệ tình dục với bao nhiêu người.

“Qua khai thác bệnh sử, chúng tôi biết được có những ngày bệnh nhân quan hệ tình dục đến gần 20 lần, nếu không được “quan hệ” thì người khó chịu, bứt dứt, bồn chồn, đứng ngồi không yên”, TS Phương chia sẻ.

Cũng chính vì không đáp ứng được ham muốn tình dục quá mức bình thường của vợ chồng chị Nhung đã ôm con bỏ đi nơi khác. Sau khi chồng bỏ đi, chị Nhung ở cùng một người đàn ông khác hơn mình 5 tuổi. Sau một thời gian chung sống, người đàn ông này cũng phải “chào thua” vì nhu cầu của bạn gái quá cao.

Sau nhiều năm sống với chứng nghiện tình dục, chị Nhung dường như không có bạn bè, hàng xóm xung quanh thì tránh xa vì sợ bị vạ lây. May mắn là câu chuyện của Nhung được truyền đến tai gia đình ở quê và sau đó Nhung được gia đình đưa đến một bệnh viện tư nhân kiểm tra.

TS Tô Thanh Phương chỉ đạo các bác sĩ điều trị cho nữ bệnh nhân bị trầm
cảm nặng bằng phương pháp kích thích từ xuyên sọ.

“Ngay sau khi đưa đến bệnh viện, nữ bệnh nhân này được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để điều trị.

Ban đầu khi mới xuống, chúng tôi chưa nắm rõ được biểu hiện của bệnh nhân này, sau một thời gian theo dõi và hỏi tiểu sử từ phía gia đình, chúng tôi mới biết nữ bệnh nhân này bị nghiện tình dục”, TS Phương chia sẻ.

Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân bị nghiện tình dục, các bác sĩ đã cho điều trị cách ly 1 tuần, đồng thời kiểm tra và phát hiện bị Nhung bị trầm cảm nặng. Rất may, sau khoảng 2 tháng bệnh nhân dần trở về trạng thái ổn định.

Theo TS Tô Thanh Phương, trầm cảm có nhiều biểu hiện khác nhau, có người thì bị ảo thanh kéo dài, có người sợ quan hệ tình dục, nhưng cũng có những trường hợp bị nghiện tình dục. Tuy nhiên, dạng này thường không phổ biến.

“Những người bị nghiện tình dục họ rất đáng thương, thực chất không phải trong đầu họ lúc nào cũng nghĩ đến tình dục, mà là do sự biến đổi một chất lưỡng truyền ở trong não. Khi chất này biến đổi, nó sẽ thể hiện bằng cách biến đổi hành vi bên ngoài, trong đó có hành vi quan hệ tình dục nhiều lần một ngày”, TS Phương phân tích.

“Đối với những người mắc bệnh này, họ phải chịu nhiều tai tiếng, thậm chí là sự kỳ thị của những người xung quanh. Do đó khi phát hiện người phụ nữ biểu hiện nghiện tình dục gia đình cần sớm đưa họ đi khám và điều trị”, TS Phương cho biết thêm.