"Bị" nốt ruồi - chuyện nhỏ hay lớn của teen?

Có một nốt ruồi duyên thì thích thật bạn nhỉ và ngược lại nốt ruồi kém... duyên cũng sẽ ám ảnh không ít bạn. Nhưng đừng vì thế mà quyết tâm phẫu thuật nốt ruồi nhé. Coi chừng...”xí” hơn nữa đấy!

17 tuổi, chưa có bạn trai nhưng Thanh Hoài (Q. Tân Phú) đã cuống quýt đi tẩy nốt ruồi vì: “Thầy bói bảo nốt ruồi ngay bên mép thể hiện mình vô duyên, hay ăn hàng và buôn chuyện nên không bạn trai nào muốn gần. Nếu không tẩy sẽ không bao giờ có bạn trai”.

Tuy vậy, tẩy nốt ruồi xong, bạn trai chưa thấy nhưng gương mặt Hoài đã bị một vết sẹo đỏ ửng khi ra nắng. Đi khám da liễu thì được bác sĩ cho biết vết sẹo tạo thành do Hoài rửa vết thương bằng oxy già (theo lời chỉ dẫn của nhân viên làm đẹp).

Phạm Mai Linh (16 tuổi, phường Cầu Ông Lãnh, Q. 1) thì quyết tâm tẩy nốt ruồi vì “thầy bói bảo nốt ruồi ở vị trí ngay trên tuyến lệ (nơi nước mắt chảy qua) sẽ suốt đời gặp chuyện buồn tủi, ủy mị”.

Theo lời Linh, bạn đã đến tiệm gội đầu gần nhà để bôi thuốc lên cho nốt ruồi rụng đi. Dù người tẩy khẳng định chỉ 1 tuần là vết thương sẽ lành, nhưng gần 1 tháng sau, vết tẩy luôn sưng tấy, chảy nước và đau nhức.

Khi quay lại thắc mắc với chủ tiệm, Linh bị đổ thừa do không giữ vệ sinh dù mỗi ngày bạn vẫn rửa nước muối pha loãng 0,09 % như lời chỉ dẫn.

Nếu thực sự phải tẩy nốt ruồi, bạn chú ý đến các trung tâm y tế có uy tín nhé. (ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng (bệnh viện Da liễu TP.HCM) cả hai trường hợp trên đều do tẩy nốt ruồi ở những nơi không có chuyên môn nhưng khá… may mắn vì hậu quả không quá tai hại.

Nhiều bệnh nhân không chỉ bị nhiễm trùng, vết tẩy thành sẹo mà còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe khi lỡ vô tình “xử” trúng nốt ruồi ác tính. BS. Hoàng cho biết: “Tẩy hay đốt nốt ruồi bằng thuốc hoặc kĩ thuật laser sẽ loại bỏ mụn ruồi và tạo ra một vết bỏng nhỏ ở nơi đốt.

Nếu dùng thuốc tẩy có hóa chất dị ứng với da (tùy cơ địa), dùng cồn hoặc ôxy già để sát trùng sau khi tẩy sẽ phá vỡ các tế bào non mới hình thành, làm vết thương bị tổn thương, nhiễm trùng và dễ gây bệnh”.

Bác sĩ Hoàng còn cảnh báo, tình trạng tẩy nốt ruồi ở những nơi như cửa hàng gội đầu, cắt tóc rất nguy hiểm. Để giảm chi phí, hầu hết các tiệm làm đẹp bình dân đều không trang bị máy móc kĩ thuật mà sử dụng thuốc tẩy nốt ruồi (thực chất là axit loãng), có khả năng chứa thêm chì, kim loại nặng nguy hại đến sức khỏe.

Một điểm nữa là nhân viên nơi này thường không có chuyên môn, có thể tẩy nhầm nốt ruồi ác tính (có chứa tế bào ung thư), gây ra nguy cơ tế bào ung thư di căn sang bộ phận khác trên cơ thể, phát hiện trễ bệnh có thể dẫn tới tử vong.

Không phải nốt ruồi nào cũng cần được tẩy. Có những nốt ruồi duyên làm tăng vẻ đẹp của bạn. Nếu thật sự cần tẩy nốt ruồi, bạn hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa để không gặp họa vì những cách chữa trị “lang băm” nhé!