Bãi biển dài nhất Việt Nam chỉ cách Hà Nội 300km

Bãi biển dài nhất Việt Nam nằm ngay tại khu vực miền Bắc, không phải Nha Trang hay Đà Nẵng như nhiều người vẫn nghĩ, chỉ cách Hà Nội khoảng 300km và thuộc địa phận Quảng Ninh.

Sở hữu đường bờ biển trên đất liền với tổng chiều dài 3.260km, Việt Nam có nhiều bãi biển đẹp, trong xanh, nhiều lần được báo chí, truyền thông quốc tế ghi nhận, ca ngợi, cũng như các du khách yêu thích. Những bãi biển nổi tiếng có thể kể tới như ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, hay khu vực miền Bắc có Hạ Long, Quảng Ninh... Tuy nhiên ít ai biết rằng, trong rất nhiều cái tên này, đâu là bãi biển dài nhất Việt Nam.

Thực tế, bãi biển dài nhất Việt Nam nằm ngay tại khu vực miền Bắc, khá gần với thủ đô Hà Nội, cách chỉ khoảng 300km, thuộc địa phận Quảng Ninh. Đó là bãi biển Trà Cổ.

Bãi biển Trà Cổ thuộc TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 200km. Nơi đây được ví là một bãi biển trữ tình bởi nó vẫn còn giữ gìn được đôi nét của sự hoang sơ và nó cũng chính là nơi khởi nguồn những mạch cảm xúc văn thơ ngẫu hứng của bao thế hệ nghệ sĩ. Chắc chắn nếu một lần đặt chân đến Trà Cổ các du khách sẽ vô cùng thích thú với những đặc sản của nơi đây, từ con người, món ăn, những thắng cảnh nổi tiếng và đặc biệt đó chính là khám phá đường bờ biển dài nhất Việt Nam.

Người ta biết đến Trà Cổ không phải vì nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào mà biết đến Trà Cổ với hơn 15km đường bờ biển dài vượt tầm mắt đồng thời cũng là bãi biển rìa bên ngoài của một đảo bồi tự nhiên do tác động của sóng và dòng biển ven bờ tạo thành, Trà Cổ hội tụ đầy đủ yếu tố trở thành một địa điểm đáng ghé thăm nhất tại vùng đất mỏ Quảng Ninh.

Trà Cổ được biết đến nhiều bởi có mũi Sa Vĩ, điểm cực Đông Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, nơi bắt đầu đường bờ biển dài hơn 3.000km nước ta. Gọi Sa Vĩ là bởi mỗi khi thủy triều xuống, nơi đây nổi lên một doi cát dài uốn lượn, được ví von như đuôi rồng. Còn khi nước dâng lên, nơi cắm cột mốc phân định biên giới Việt Nam - Trung Quốc lại trở thành hòn đảo nhỏ cách bờ cả trăm mét...

Ở Trà Cổ chưa có nhiều dịch vụ du lịch, nổi bật chỉ có công trình Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, khánh thành cuối năm 2013. Được thiết kế theo hình những chiếc lá dương biển độc đáo, khu nhà là điểm dừng chân nghỉ ngơi, giải khát, ngắm mũi Sa Vĩ và vùng biển xung quanh từ trên cao. Đây cũng là điểm tổ chức trưng bày một số tranh, ảnh, tư liệu thể hiện văn hóa các vùng miền Việt Nam. Đứng trên tầng cao nhất của Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hình lưỡi liềm của bờ biển Trà Cổ hơn 15km. Tuy cực Đông của Việt Nam ở tận mũi Điện (Phú Yên) nhưng mũi Sa Vĩ lại là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên của miền Bắc. Bởi vậy, người ta thường cho rằng, được đón khoảnh khắc bình minh lên ở mũi Sa Vĩ là điều may mắn.

Có thể nói rằng mùa hè là thời điểm phù hợp nhất dành cho chuyến du lịch đi Trà Cổ. Nếu đến đây vào những ngày đầu tháng 6 âm lịch bạn sẽ được trải nghiệm mùa lễ hội tại đây để có thể những hiểu biết về nền văn hóa của người dân Trà Cổ. Đây cũng được coi là một trong những lễ hội lớn nhất của người dân đánh bắt cá miền biển ở khu vực miền Bắc.

Giờ đây khi nói đến du lịch Quảng Ninh thì không chỉ có Vịnh Hạ Long được nhắc đến mà bãi biển Trà Cổ cũng là một trong những địa điểm du lịch đáng trải nghiệm.