Nhiều khi vì sợ cô đơn, tâm lý phá hoại hay thậm chí vì mạng xã hội mà những người đã chia tay lại không thể dứt khoát với quyết định của mình.
|
|
|
Có nhiều người không thể dứt khoát với chuyện chia tay để rồi liên tục cãi vã chấm dứt và hàn gắn với người cũ. Tình trạng 'gương vỡ lại lành, rồi lại vỡ tiếp' cứ lặp đi lặp lại khiến cho cả hai bên đều mệt mỏi và không thể tìm thấy lối thoát. Sau đây là những lý do phổ biến cho tình trạng nói trên.
1. Tuổi
Các nhà tư vấn tình cảm đã cho hay yếu tố về tuổi tác cũng có ảnh hưởng nhất định đến các mối quan hệ. Trên thực tế, não bộ vẫn tiếp tục phát triển cho đến khi bạn 25 tuổi. Với bộ phân thùy trán quy định cảm xúc và hành vi chưa được hoàn thiện, những người trẻ tuổi thường dễ bốc đồng, không suy nghĩ thấu đáo nên dễ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt để rồi hối tiếc ngay sau đó.
2. Mạng xã hội
Với sự xuất hiện của các trang mạng xã hội như Facebook hay Instagram, bạn có thể cập nhật tin tức của người cũ chỉ sau vài thao tác trên màn hình điện thoại, và điều đó càng khiến bạn khó lòng quên đi người ấy. Vì vậy, việc theo dõi các trang cá nhân của người cũ có thể khiến các cảm xúc của bạn trỗi dậy và không thể kiểm soát hành động của mình.

Theo giải thích từ góc độ khoa học, khi nhìn thấy một tấm ảnh hoặc dòng trạng thái của tình cũ, não bộ sẽ lập tức sản sinh oxytocin, loại hormon tình yêu gây ra thương nhớ.
3. Tình thế thay đổi
Trên thực tế, có rất nhiều cặp đôi phải chia tay vì lí do ngoại cảnh như khoảng cách xa xôi hay gia đình không cho phép trong khi vẫn còn tình cảm cho nhau. Khi những vấn đề này được giải quyết, tình cảm vương vấn sẽ tự động kéo họ quay trở về bên nhau.
4. Lo sợ vì không thể tìm được ai khác tốt hơn
Nhiều người không thể chia tay vì cho rằng đối phương là người hoàn hảo và tuyệt vời nhất dành cho mình. Những người này thường lo sợ mình sẽ không tìm được ai đó tốt hơn người hiện tại, hoặc không thể có được một mối quan hệ sâu sắc, giàu cảm xúc như vậy trong tương lai. Chính những tâm lý tiêu cực và tự ti này đã khiến họ kiên quyết giữ lại mối quan hệ dù không hề hạnh phúc.
5. Sợ cô đơn
Đôi khi quyết định tái hợp với người cũ lại không phải vì còn tình cảm cho đối phương mà xuất phát từ tâm lý sợ cô đơn. Sau khi chia tay, những người trong cuộc thường phải đối mặt với một khoảng thời gian độc thân nhất định trước khi tìm được người mới. Nhiều người không chịu được những cảm xúc nặng nề và tiêu cực có trong khoảng thời gian này nên đã tìm lại về tình cũ mà không hề nghĩ đến tình cảm thực sự của mình dành cho họ.
6. Tâm lý phá hoại
Tâm lý phá hoại có thể phát sinh khi cảm thấy người yêu cũ có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn sau khi chia tay. Vì không muốn chấp nhận thực tế “phũ phàng”, nhiều người đã quay trở lại với người cũ, tệ hơn là khi họ bất chấp chuyện người đấy đã tìm được tình mới cho mình.
7. Không nhìn nhận được mặt tích cực
Theo nghiên cứu khoa học, những cảm xúc tiêu cực sau khi chia tay sẽ giúp người trong cuộc phát triển nhận thức về bản thân, hay thậm chí còn giảm bớt cảm giác cô đơn. Vì vậy mỗi khi bạn muốn quay trở lại với mối tình đã từng khiến mình đau khổ và cô độc, hãy nghĩ đến những mặt tích cực này và nhớ lại lý do chia tay để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc