4 ca bệnh bí ẩn nhất lịch sử y học đến nay vẫn chưa có lời giải đáp

Cơ thể người ẩn chứa vô số điều thú vị và có không ít những trường hợp bệnh nhân đột nhiên hồi phục hay mắc bệnh lạ mà các bác sĩ không thể giải thích được lý do.

1. Người đàn bà mang máu độc khiến cả ca cấp cứu ngất xỉu

Gloria Ramirez (31 tuổi) được mệnh danh là “người phụ nữ mang máu độc” bí ẩn nhất trong lịch sử Y học. Ngày 19/2/1994, cô nhập viện General Hospital thuộc thành phố Riverside, bang California, Mỹ do bị ung thư với tình trạng nhịp tim nhanh, khó thở.

Tại đây, các bác sĩ đã tiêm cho Gloria các chất valium, versed và ativan để cô an thần, họ còn dùng cả lidocaine để làm tăng nhịp tim. Thế nhưng tất cả các biện pháp dường như không có tác dụng, các bác sĩ phải dùng đến phương pháp sốc điện để kích thích nhịp tim.

Cũng từ đây một loạt những điều kỳ lạ xảy ra, khi sốc điện các bác sĩ thấy một lớp dịch lỏng như dầu nhờn bao quanh thân thể của Gloria. Sau đó những y bác sĩ tham gia vào kíp cấp cứu đột nhiên ngất xỉu.

Có tới 23/34 nhân viên y tế làm nhiệm vụ đêm đó đều gặp các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, khó thở và buôn nôn. Có 5 người buộc phải nhập viện, đặc biệt là những ai tiếp xúc với cơ thể của Gloria có triệu chứng nặng hơn. Để đảm bảo an toàn, bệnh viện phải sơ tán các bác sĩ ra ngoài và chỉ để những người có kinh nghiệm nhất xử lý.

Mặc dù được nỗ lực cứu chữa nhưng Gloria Ramirez đã qua đời do suy thận. Sau đó, bệnh viện đã tiến hành lọc khuẩn không khí và tìm hiểu nguyên nhân.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng Gloria đã dùng dimethyl sulfoxide thay thế cho thuốc giảm đau, chính vì vậy mà dầu đã tiết ra bao phủ khắp cơ thể và sinh ra những vật thể nổi – được cho là tinh thể của thuốc - trong máu cô.

Tuy nhiên chưa ai có thể khẳng định được tại sao Gloria lại có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy.

Một số nhà khoa học tin rằng toàn bộ kíp cấp cứu ngày 19/2 mắc phải triệu chứng “rối loạn phân ly tập thể” nên đã tưởng tượng ra các dấu hiệu kỳ lạ trên cơ thể bệnh nhân. Dù vậy, giả thuyết này vẫn chưa được chứng minh rõ ràng.

2. Cậu bé không bao giờ thấy đói hay khát

Năm 2013, cậu bé Landon Jones, 12 tuổi thức dậy và không hề cảm thấy thèm ăn như mọi ngày mà chỉ thấy mệt mỏi, ho không ngừng vì có nhiều đờm trong họng.

Cha mẹ cậu bé đã ngay lập tức đưa em tới bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện ra phổi trái của Landon bị nhiễm trùng. Sau đó họ đã nhanh chóng cứu chữa, giúp cậu bé sống sót.

Thế nhưng sau khi được chữa bệnh thành công, Landon không còn cảm giác đói. Vì thiếu cảm giác thèm ăn nên cậu bé nhanh chóng bị sụt cân.

Trong suốt nhiều năm, gia đình đã đưa Landon đi tới 5 thành phố khác nhau để gặp các chuyên gia y tế giỏi nhất nhưng không ai có thể lý giải được điều gì khiến cho cậu bé đột nhiên không còn cảm giác đói.

Tất cả những gì họ biết đó là cậu bé là trường hợp duy nhất trên thế giới rơi phải tình trạng này.

Giờ đây, Landon phải liên tục được nhắc nhở ăn uống để đảm bảo sức khỏe. Các bác sĩ cũng đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân liệu có phải Landon bị nhồi máu do rối loạn chức năng hay não đã bị ảnh hưởng nên không kiểm soát được cơn đói và khát. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa có lời giải.

3. Cô gái không tuổi, ngủ dậy cũng tự chữa khỏi bệnh

Vào thời điểm Brooke Greenberg qua đời ở tuổi 20, cô vẫn chưa biết nói, trí óc chỉ như một đứa trẻ và phải di chuyển bằng xe lăn. Mặc dù về tuổi tác, Brooke đã già đi nhưng cơ thể cô thì không hề thay đổi.

Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa chính là khả năng tự phục hồi sức khỏe của Brooke khiến các bác sĩ không thể giải thích. Kể từ khi sinh ra, Brooke đã là một đứa trẻ có “phép lạ”. Cô bé có thể tự chữa lành những vết loét dạ dày và sống sót qua cơn đột quỵ mà không cần trợ giúp y tế. Brooke còn bị một khối u não thế nhưng sau hai tuần ngủ li bì, Brooke tỉnh dậy và khối u hoàn toàn biến mất.

Trong suốt 20 năm, cơ thể của Brooke cũng thay đổi kỳ lạ. Cô vẫn không thay răng, nhưng xương thì chỉ như đứa trẻ 10 tuổi.

Một chuyên gia y khoa đã nghỉ hưu đến từ trường Đại học Florida đã dành suốt phần đời còn lại để tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng bí ẩn này nhưng vẫn chưa có lời giải.

4. Người phụ nữ đột nhiên hết mù sau khi bị đập đầu vào bàn

Lisa Reid đến từ New Zealand bị mất thị lực kể từ năm 11 tuổi. Sau đó vào năm 24 tuổi, khi thức dậy, mắt Lisa đột nhiên sáng rõ trở lại.

Thuở nhỏ, Lisa được chẩn đoán bị khối u chèn vào thần kinh thị giác khiến cô mất thị lực. Thời điểm đó, các bác sĩ thông báo không thể cứu chữa được cho cô.

Vì thế, Lisa đã phải dùng đến chú chó dẫn dường để cuộc sống bớt khó khăn. Một buổi tối, Lisa cúi xuống định hôn chú chó cưng thì không may đụng đầu vào bàn uống nước.

Khi đó, Lisa chỉ hơi bị nhức đầu ngoài ra không có biểu hiện lạ. Sáng hôm sau, cô thức dậy và đột nhiên nhìn rõ mọi thứ. Các bác sĩ vẫn không thể giải thích được điều gì đã khiến cho cô sáng mắt trở lại nhưng chắc chắn cuộc sống của Lisa đã tươi đẹp hơn rất nhiều.