Ngày 29/2, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị PCCC huyện Xuân Lộc, huyện Trảng Bom, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) tiến hành dập lửa.
|
|
|
Ngày 29/2, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị PCCC huyện Xuân Lộc, huyện Trảng Bom, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) tiến hành dập lửa tại núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).
Có khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, bộ đội và người dân được huy động đến hiện trường để cùng nhau dập lửa.

Đám cháy vẫn chưa được dập tắt
Theo thông tin ban đầu, trưa 28/2, ngọn lửa bùng phát tại khoảng rừng tự nhiên có độ cao 700m sau đó lan nhanh ra xung quanh. Đến trưa nay (29/2), lửa đã thiêu rụi nhiều ha rừng và bắt đầu cháy lem vào khu vực trạm thông tin quân đội và quần thể Khu di tích văn hóa lịch sử, danh thắng núi Chứa Chan.
Cùng ngày, ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án dập lửa.
Vụ hỏa hoạn xảy ra trên cao, nơi có địa hình hiểm trở nên xe phun nước của lực lượng PCCC không thể phát huy tác dụng. Những người trực tiếp dập lửa phải dùng can nhựa để lấy nước từ giếng trong khu di tích dập lửa. Số khác sử dụng cành cây chữa cháy.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy
Để ngăn chặn lửa lan rộng, lực lượng chức năng chặt cây, tạo khoảng trống để cách li đám cháy với khu vực rừng còn lại.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực chủ yếu cây bụi, cỏ thấp. Nhà chức trách nhận định, hỏa hoạn có thể do du khách đốt lửa khi đi du lịch trên núi gây nên.
Núi Chứa Chan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 2012.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh