Đối với một đứa trẻ, trường học là nơi thứ 2 giúp chúng hình thành nhân cách và tiếp nhận tri trức nên cha mẹ đừng quên dặn dò trẻ những điều này trước khi con vào lớp 1.
![]() |
|
Khác với lớp mẫu giáo, khi bước chân vào lớp 1, trẻ sẽ cảm thấy mọi thứ rất khác. Nhiều bé thấy không thoải mái hay thậm chí sợ hãi với những điều mới như trường học mới, bạn mới, giáo viên mới. Trẻ sẽ được dạy tri thức nhiều hơn, không còn được chơi thỏa thích như trước đây nữa. Điều này khiến không ít các bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng. Và để con cảm thấy vui vẻ và hào hứng với mỗi ngày đi học, phụ huynh nên dạy con những điều sau trước khi vào lớp 1:
1. Sức khỏe và tinh thần của con quan trọng hơn bài học. Nếu con cảm thấy mệt mỏi, hãy chia sẻ với ai đó về tình trạng của mình
2. Đừng so sánh bản thân mình với người khác. Con đi học để có được kiến thức, không phải để theo đuổi điểm số.
3. Con cần hiểu được kiến thức mà thầy cô truyền đạt. Nếu con bị điểm kém, cha mẹ sẽ không phạt con nhưng nếu con được điểm cao thì chúng ta sẽ vui hơn
4. Nếu con gặp điều gì đó khó khăn, hãy nhờ giáo viên giúp đỡ
5. Việc lo lắng cho kỳ thi là rất tốt nhưng con hãy nhớ rằng trường học không phải là cả cuộc đời, nó chỉ là một phần trong cuộc sống của con, vì vậy sẽ có những lúc con buồn phiền nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến con sau này.
6. Giáo viên cũng là một con người có thể bị ốm, mệt mỏi hoặc mắc lỗi. Con hãy nhớ điều này và tôn trọng giáo viên.
7. Đừng bắt nạt bất cứ ai. Bắt nạt là khi mọi người làm tổn thương những người yếu hơn họ. Hãy nói cho cha mẹ biết nếu một đứa trẻ nào đó bị bắt nạt để xem cha mẹ có thể giúp gì.
8. Nếu con không phá vỡ các quy tắc thì không ai phạt con. Con có thể chơi trò chơi trên điện thoại trong giờ nghỉ vì nó không khiến con mất tập trung vào bài học. Con có thể yêu cầu được ra ngoài nếu muốn đi vệ sinh. Con cũng có thể từ chối ăn nếu không muốn. Nếu con nghĩ rằng giáo viên sai hoặc thô lỗ, hãy nói với cha mẹ.
9. Nếu con phá vỡ các quy tắc, giáo viên có thể phạt con. Nhưng không ai được phép làm tổn thương hay lăng mạ, xúc phạm con. Nếu việc này xảy ra, hãy cho cha mẹ biết.
10. Con hãy học cách giao tiếp với mọi người. Nhưng nếu một người bạn cùng lớp làm tổn thương con, hãy cố gắng tự mình giải quyết vấn đề này. Nếu việc con làm không hiệu quả hãy nhờ tới sự trợ giúp của giáo viên và cha mẹ.
11. Học hết sức các môn học con thấy hữu ích. Ngoài ra, hãy học cách suy nghĩ.
12. Con hãy học cách có kỷ luật. Các quy tắc được tạo ra để làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Làm bài tập về nhà, lắng nghe giáo viên và chuẩn bị đi học vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp con không quên điều gì vào sáng hôm sau.
13. Con có thể có được kiến thức ở những nơi khác ngoài trường học. Nếu con muốn biết thêm về điều gì, hãy cho cha mẹ biết, cha mẹ sẽ giúp con tìm câu trả lời.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu


-
5 lý do khiến đàn ông vẫn lên giường với đàn bà khác, dù rất yêu vợ
-
Lời khuyên dành cho phụ nữ đã có gia đình: Hôn nhân không hạnh phúc là do người vợ không thể cho đàn ông 3 nhu cầu này
-
Nếu bạn muốn một người đàn ông thích bạn về mặt thể xác và phụ thuộc vào bạn về mặt tinh thần, bạn phải học điều này!
-
“3 điều” này tuyệt đối không được nói với mọi người xung quanh, kể cả cha mẹ, vợ con bạn!




-
Số đơn vị hành chính cấp tỉnh cần sáp nhập đã được xác định, đó là?
-
2 năm vừa qua, Việt Nam đã tinh gọn bao nhiêu đơn vị cấp huyện, xã?
-
Kể từ bây giờ, đây là bảng ký hiệu chi tiết biển số xe ô tô, xe máy của 63 tỉnh thành
-
Người ăn xin gây sốc khi tiết lộ sở hữu tài sản ròng hơn 22 tỷ, còn giàu hơn nhiều đại gia, hóa ra ông có 'chiến lược ăn xin' riêng
-
Miễn học phí, học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền nào?
-
Gia tộc giàu nức tiếng Việt Nam, từng tặng 20.000 lượng vàng làm của hồi môn cho cháu gái
-
NSND được Thứ trưởng đến tận nhà trao bằng phong danh hiệu: Là tuyệt sắc giai nhân, vợ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi
-
Tỉnh nào ở Việt Nam chưa từng bị sáp nhập, đổi tên?