Người Việt bất ngờ mua ô tô kỷ lục kể từ đầu năm
Thứ năm, 15/11/2018 17:12

Doanh số bán hàng xe nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 10-2018 tăng mạnh đến 46% so với tháng trước đó với 11.300 chiếc bán ra chỉ trong một tháng.

Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sản lượng bán hàng ô tô trên toàn thị trường tháng 10 đã đạt con số gần 29.000 chiếc, tăng 21% so với tháng liền trước và tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người Việt bất ngờ mua ô tô kỷ lục kể từ đầu năm - ảnh 1

Nhu cầu mua ô tô của người Việt dịp cuối năm tăng kỷ lục (Ảnh: QH)

Trong đó, lượng xe du lịch đạt 21.288 chiếc, tăng 25% so với tháng trước, lượng xe chuyên dụng đạt 515 chiếc, tăng 31%. Doanh số tăng kỷ lục tính từ đầu năm đến nay. Lý giải nguyên nhân nay, các đại lý cho biết do nhu cầu mua sắm tăng cao thị trường cuối năm.

Cũng trong tháng 10-2018, sản lượng bán hàng của các loại ô tô lắp ráp trong nước đạt 17.600 chiếc, tăng 2% so với tháng trước. Trong khi đó, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng đến 46%, đạt tổng cộng 11.300 chiếc.

Dự báo trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2018, tức trước thời điểm Tết nguyên đán, sức mua ô tô sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Lý do vẫn không thay đổi, đó là bởi nhu cầu mua sắm cuối năm của người tiêu dùng tăng cao để kịp sắm xe du xuân.

 
Plo.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Người Việt bất ngờ mua ô tô kỷ lục , thị trường ô tô , thị trường ô tô tăng đột biến