Mẹ Hà Nội gợi ý những cách cắm hoa mùa thu đẹp nhất khiến ngàn chị em mê mẩn
Thứ năm, 19/10/2017 15:17

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngoài nấu những món ngon cho gia đình, chị em có thể trổ tài cắm hoa để bàn bày nhà cho ngày kỉ niệm thêm ý nghĩa.

Thu sang, trời se se lạnh, nắng nhạt dần. Tiết trời thu,được quây quần cùng gia đình bên mâm cơm dẻo ngọt, ngắm bình hoa mùa thu đẹp thơm giữa nhà, hít hàhương hoa sữa nồng nàn hay mùi cốm thơm len vào từng ngõ nhỏ, quảlà điều bình dị mà hạnh phúc.

Mùa thu tháng 10 có một ngày đặc biệt, ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam 20/10. Ngoài nấu những món ngon cho gia đình,chị em có thể trổ tài cắm hoa bày nhà cho ngày kỉ niệm thêm ý nghĩa. Một bình hoa hướng dương, lan hay hồng, thiên điểu hay mắt ngọc,... hoặc bình hoa cắmkết hợp sẽ khiến không gian bừng sáng thêm.

Là những người phụ nữ yêu hoa, lại mê cắm hoa, nên những ngày này, căn nhà của hai bà mẹ Hà Nội đảm đangNguyễn Mỹ Hạnh vàPhạm Thanh Hàkhông thể thiếu vắng một bình hoa đẹp.

Nếu như chị Mỹ Hạnh chọn riêng sắcvàng rựctừ nhiều loại hoa khác nhau để biến tấu thành hàng chục bình hoa nhỏ xinh, mỗi bình một vẻ"mười phân vẹn mười", thì chị Thanh Hà lại chọn những sắc hoa rực rỡ nhất để trổ tài cắm thành những bình hoa lớn hơn, đẹp không thể rời mắt.

Lựa chọn hai cách cắm hoa để bàn khác nhau và thay đổi kiểu bình, chỉ từ những bông
hoa hướng dương, chị Hạnh đã có hai bình hoa vàng rực rỡ.

Thêm một vài cành lan là đã có kiểu cắm đẹp mắt.

Chị Hạnh chia sẻ, cắm hoa là cách chị thư giãn tốt nhất sau một ngày làm việc căng thẳng. Mỗi khi về nhà, thấyhoa đẹpdù nhiều hay ít cũng thấy khoan khoái trong người, các thành viên trong gia đình cũng vui vẻ, gần gũi hơn, ngôi nhà như tăng thêm sinh khí.

Kiểu cắm 2 bông hoa hướng dương vào bên trong bình thủy tinh trong suốt khá độc đáo.

Để cắm được kiểu bình ngang có miệng rộng, chị Hạnh sử dụng thêm bàn chông để hoa đứng vững.

Ngoài ra, chị còn khéo léo đam cài thêm nhiều lá phụ, vừa trang trí, tô điểm thêm cho
bình hoa, vừa che được phần nào bàn chông.

"Mỗi khi cắm một bình hoa, mình hay liên tưởng đến vạn vật xung quanh, mình dùng những màu sắc sinh động của hoa và lá hoặc những vật dụng hỗ trợ tạo nên một tác phẩm bắt mắt, độc và lạ. Bình hoa của mình cắm dù đơn giản hay phức tạp đều hướng tới vẻ tươi sáng và sinh động, giúp cho các chị em có thể học hỏi để cắm tại gia đình" -Chị Hạnh chia sẻ.

Còn đối với chị Thanh Hà, cách cắm hoa để bàn vớibình cao dạng tỏa tròn luôn đem lại cho chị nhiều hứng thú nhất. Hoa thược dược, lan tường, phi yến, thạch thảo, hồng thơm,... đều được chị kết hợp rực rỡ, đã nhìn là muốn nhìn mãi.

Bình hoa kết hợp nhiều loại, đa sắc màu tuyệt đẹp do chị Hà cắm.

Chị Hà tâm sự, tình yêu hoa và đam mê cắm hoa của chị nảy nở từ khi còn tấm bé, khi nhìn thấy mợ (vợ của cậu ruột) cắm hoa rất đẹp và được học hỏi theo. Sau này khilàm nhân viên kế toán tại một hệ thống quán ăn lớn có chị gái cũng rất yêu hoa làm chủ, chị Hàcàng có nhiều cơ hội để cắm hoa và theo đuổi đam mê hơn.

Bình hoa thược dược đẹp như tranh vẽ.

Chị Hà vui vẻ cho biết, mẹ chồng chị rất yêu thích những bình hoa mà chị tự cắm ở nhà.

Với chị Hà, cắm hoa như một liều thuốc tinh thần giúp tâm hồn thư giãn, giảm stress và áp lực.

Mùa này, chị Hà gợi ý có thể cắm những bình hoa hồng thơm, bông hoa lớn và nở đẹp hơn
so với mùa hè, giá hoa lại khá rẻ, hoặc có thể chọn hoa cúc để cắm đều rất đẹp.

Chị Hạnh bày cách cắm một bình hoa kết hợp hướng dương - đồng tiềncho chị em cùng tham khảo:

Chuẩn bị:

- 1 bình thuỷ tinh

- 4 bông hoa hướng dương, khoảng 15 bông đồng tiền vàng, hoa cúc, 4 dây mây trắng

- 4 lá phụ xanh + một số lá phụ khác

- 1/2 miếng xốp ngâm nước, kéo, băng dính.

Cách cắm:

-Bước 1:Đổ chút nước vào bình, cắm 2 bông hoa hướng dương vào trong bình sao cho bông bên trái cao và to hơn bông bên phải.

-Bước 2:Sau khi ngâm xốp,lấy dao gọt miếng xốp sao cho vừa miệng bình, đặt lên miệng bình và dùng băng dính trắng cố định miếng xốp lại.

-Bước 3:Cắm 2 bông hoa hướng dương gần miệng bình: 1 bông phía trước 1 bông phía sau bình (cắt ngắn hoa cắm sao cho bông hoa đủ che đi miếng xốp) nếu nhìn chính diện.

-Bước 4:Cắm hoa đồng tiền chính giữa để căn độ cao của hoa với bình, có độ cao 35cm.

-Bước 5:Cắm 2 bông hoa đồng tiền đối xứng nằm ngang miệng bình dài 22cm.

-Bước 6:Dùng các bông đồng tiền còn lại cắm so le nhau, độ cao lệch nhau khoảng từ 5-7cm, cắmchia đều xoay quanh bình

- Bước 7:Sau khi đã cắm hoa chính, dùng hoa cúc nhỏ cắt ngắn cắm phủ xốp cùng lá phụ. Dùng kéo cắt lá phụ như hình rồi cắm kín xốp. Sau đó cắm bông cúc nhỏ cao hơn lá phụ này 2cm.

-Bước 8:Dùng 4 lá phụ dài, cắt nhọn cuống rồi gập lại, ghim với ngọn sau đó cắm so le chia đều như hình đã hoàn thiện.

- Bước 9:Dùng 4 dây mây gập đôi lại cắm so le như hình.

Chị Thanh Hà sẽ giới thiệu đến độc giả thêm một kiểu cắm kết hợp nhiều loại hoa đẹp mê mẩn.

Chuẩn bị:

- 1 bình sứ lớn, 1 đĩa nhựa hoặc sứ chắc chắncó kích thước lớn hơn miệng bình một chút

- Hoa phi yến (nhiều loại màu), lan tường, hồng thơm, thạch thảo trắng

- 2 miếng xốp ngâm nước, kéo, băng dính

Cách cắm:

- Bước 1: Đặt đĩa lên trên miệng bình và cố định hai miếng xốp ngâm nước bằng băng dính.

-Bước 2: Bắt đầu cắm cành hoa phi yến từ vị tríthẳng đứng ở trung tâm. Sau đó cắm các cànhtiếpra vị trí vuông góc ở bốn phía với cành thẳng đứng vừa cắm.

- Bước 3: Tiếp tục cắm các cành hoa phi yến màu khác theo hướng tỏa ra 4 phía so với cànhthẳng đứng ở trung tâm. Chiều cao của mỗi cành hoa tối thiểu phải bằng chiều cao bình, cho đến gấp rưỡi.- Bước 4: Cắm đan xen dần các loại hoa khác như lan tường, thạch thảo trắng, hồng thơm theo hướng tỏa tròn, đều ra bốn phía.

Bình hoa tuyệt đẹp khi đã cắm hoàn thiện.

Hy vọng với hướng dẫn cách cắm hoa đẹp cụ thể của hai bà mẹ Hà Nội trên, chị em có thể tự chọn cắm cho gia đìnhnhững bình hoa rực rỡ và quyến rũ nhất để bày nhà, chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: cắm hoa , cách cắm hoa , cách cắm hoa đẹp