Mậu Tuất 2018: Tuổi này xây nhà “thăng quan phát tài, thuận buồm xuôi gió” gia đình hạnh phúc
Thứ ba, 07/11/2017 09:53

Mậu Tuất 2018: Tuổi này xây nhà “thăng quan phát tài, thuận buồm xuôi gió” gia đình hạnh phúc ai cũng nên dành thời gian để đọc.

Theo quan niệm: “tậu trâu – lấy vợ - làm nhà” là những việc trọng đại của đời người, vì vây khi chuẩn bị cho những công việc đó thường xem xét kỹ vấn đề tuổi tác.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, việc xây dựng không còn đặt nặng vấn đề tuổi tác, phong thủy như trước nữa. Tuy nhiên như các cụ vẫn nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, việc xem tuổi làm nhà vẫn là một yếu tố cần thiết trước khi khởi công xây dựng để tránh những vấn đề tâm lý không đáng có sau này.

tuoi-lam-nha

Xem tuổi làm nhà năm 2018

Để xem tuổi làm nhà người ta thường dựa vào 3 yếu tố chính đó là Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc.

Cách tính Kim Lâu:

Theo các cụ xưa có câu, "Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”, " 1, 3, 6, 8 Kim lâu, dựng nhà, lấy vợ, tậu trâu thì đừng!". Những điều này cũng đã trở thành lệ, ăn sâu vào đời sống tinh thần của mỗi người chúng ta. Bởi vậy, khi tính tới chuyện trăm năm, để tình yêu được bền vững, mọi người thường lấy tuổi người con gái để chọn năm cưới. Những tuổi đẹp có thể cưới được là những tuổi không chạm tới tuổi Kim lâu. Cũng theo các cụ truyền lại, tuổi cưới phải tính cả tuổi mụ và tuổi Kim lâu là 1,3,6,8.

Phạm tam tai: là phạm 3 năm hạn xấu liên tiếp. Cách tính như sau:

- Người tuổi Hợi, Mão, Mùi: gặp các năm Tỵ - Ngọ - Mùi.
- Người tuổi Dần, Ngọ, Tuất: bị hạn liên tiếp trong 3 năm Thân - Dậu - Tuất.
- Người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu: gặp các năm Hợi - Tý - Sửu.
- Người tuổi Thân, Tý, Thìn: gặp các năm Dần - Mão - Thìn.

Cách tính Hoang ốc:

Theo các tài liệu về Trạch cát dân gian truyền lại, vòng tính tuổi Hoang Ốc chia ra làm 6 cung: nhất Cát (Kiết), nhì Nghi, tam Địa Sát, tứ Tấn Tài, ngũ Thọ Tử, lục Hoang Ốc. Cách tính là khởi tuổi được bắt đầu 10 tại nhất Cát, 20 tại nhì Nghi, 30 tại tam Đại Sát, 40 tại tứ Tấn Tài, 50 tại ngũ Thọ Tử, 60 tại lục Hoang Ốc, 70 lại bắt đầu từ nhất Cát…

Các tuổi Hoang Ốc cần tránh: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42 , 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

Năm 2018 tuổi làm làm nhà tốt?

Những tuổi làm nhà được trong năm 2018 là những tuổi trong năm 2018 không phạm phải kim lâu, tam tai hay hoang ốc, hoặc những tuổi không phạm Kim Lâu và hoang ốc cũng có thể làm nhà được trong năm 2018 này.

Như vậy trong năm 2018 – Mậu Tuất những tuổi như 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1944, 1946, 1948, 1950, 1951, 1957, 1959, 1960, 1969, 1975, 1981, 1984, 1987, 1993,… (không phạm cả Kim Lâu và Hoàng Ốc) có thể làm nhà trong năm này.

Để chọn được tuổi làm nhà viên mãn không phạm vào điều gì thì quả thực có rất ít năm thỏa mãn được. Nhiều người cẩn thận còn xem thêm cửu trạch, tam sát, ngũ hoàng đại sát…v.v để rồi thêm hoang mang mà không dám làm nhà dù điều kiện gia đình đang cần thiết. (đa số những cách tính mới được “lưu truyền” gần đây thực chất là sự bày vẽ của một số thầy phong thủy thiếu kinh nghiệm)

Vì vậy mới có chuyện một người định làm nhà trong năm nhưng “xem thầy” quá kỹ thành ra phải đợi đến 3-4 năm sau, đến thời điểm được tuổi làm nhà thì lại đúng lúc làm ăn không thuận, tiền/vàng mất giá, vật liệu sắt thép lên… năm tốt lại trở thành năm xấu.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Khoevadep.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: Mậu Tuất 2018 , Tuổi đẹp 2018 , Xem tuổi năm 2018