Lời xin lỗi tưởng chừng là câu nói đơn giản, nhưng càng ngày trẻ càng it biết cách nói lời xin lỗi chân thành.
|
Lời xin lỗi và cảm ơn là phương thức biểu đạt lịch sự trong giao tiếp văn minh. Hãy giúp các con biết chấp nhận trách nhiệm khi sai lầm và tỏ rõ sự hối lỗi bằng lời nói xin lỗi. Điều này rất quan trọng, lời xin lỗi không chỉ là giúp trẻ nhận ra sai lầm mà còn giúp làm lành mối quan hệ với bạn bè, người xung quanh để tạo ra một khởi đầu mới.
1. Dạy trẻ cách biểu đạt khi mắc lỗi
Nói cho con hiểu khi đã hành động sai lầm, hãy thừa nhận nó. Khơi gợi cho trẻ cách mở lời khi mắc sai lầm, ví dụ: "Tớ xin lỗi vì đã hét vào mặt cậu. Cậu không có lỗi gì cả. Chỉ là tớ đang bực bội.” hoặc “Tớ xin lỗi đã làm hỏng đồ chơi của cậu, tớ không cố tình nhưng vẫn sai, tớ sẽ sửa lại cho”... Hãy dạy điều này với bé nhiều lần, làm cho con hiểu: Trong cuộc sống ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là biết nhận lỗi và biết sửa chữa nó. Giải thích cho trẻ hiều rằng, bằng cách dũng cảm nhận lỗi và xin lỗi, cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn, lời "xin lỗi" của con không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là sức mạnh đưa đến sự gắn kết. Ngay cả các "ông chủ" cũng nên xin lỗi nếu hành động của mình là không tốt.
2. Dạy con biết nhận lỗi ngay từ khi còn rất nhỏ
Trẻ mới biết đi, biết nói là thời điểm thẩm thấu nhanh nhất những điều mà bé nhận thức xung quanh. Nhanh chóng dạy con học cách ôm chặt, thơm má để xin lỗi khi đã làm tổn thương ai đó. Nếu bạn làm mẫu cho những sai lầm với con, ví dụ như ôm bé, thơm và nói “mẹ xin lỗi” khi không may làm đau trẻ hoặc chậm thay tã… con sẽ biết và hiểu dần cách biết bày tỏ sự hối lỗi khi mắc sai lầm.
3. Sự tha thứ sau lời xin lỗi
Việc xin lỗi và tha thứ là cần thiết sau khi khiến ai đó bị tổn thương. Đối với hầu hết các cuộc đụng độ hằng ngày của trẻ, hãy để các bé tự thu xếp với nhau trong sự “hòa bình”. Nên dạy con ngoài biết xin lỗi còn phải biết tha thứ. Bạn bè, gia đình luôn cần sự hòa hợp, thân thiết, khi người khác đã nói lời xin lỗi thì cần phải tha thứ, chỉ đơn giản bằng cách nói "không sao" hoặc "tôi tha thứ cho bạn".
4. Dạy con bộc lộ cảm xúc và sự chân thành khi xin lỗi
Một số bé chỉ học vẹt cách xin lỗi hoặc nói "tôi xin lỗi" một cách vô cảm để tránh bị la mắng hoặc để thoát khỏi vấn đề một cách nhanh chóng khi bị yêu cầu. Khi dạy con xin lỗi, hãy nói: “Cha mẹ không thể ép buộc con cảm thấy có lỗi. Chỉ có đứa trẻ biết mình cảm thấy thật sự có lỗi, biết nhận lỗi mới có thể thay đổi và tiến bộ. Khi con thực sự cảm thấy có lỗi và bộc lộ cảm xúc thật khi nhận ra lỗi lẫm của mình mới một cách chân thành mới dễ dàng được mọi người tha thứ”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Khi về già, cha mẹ dù muốn yêu thương bao bọc cho con thì cũng đừng 'dại' làm 3 điều!
- Sau khi kết hôn, đàn ông có nên giao tiền lương cho vợ cầm không? Ba người đàn ông này đã nói thật
- Điểm mấu chốt mà bạn không thể chịu đựng được trong hôn nhân là gì?
- Đừng bao giờ đối đầu trực diện với trẻ vị thành niên! Nếu cha mẹ hiểu được điều này thì con cái sẽ được cứu
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’