Khi một đứa trẻ bắt đầu tập nói, ai cũng cảm thấy đáng yêu. Tuy nhiên, khi trẻ dần được tiếp xúc với thế giới bên ngoài đôi khi sẽ vô tình bắt chước cả những từ ngữ xấu.
|
Nhiều ông bố bà mẹ cảm thấy rất lo lắng khi đột nhiên một ngày nào đó con mình nói tục, chửi bậy. Họ cảm thấy sốc và ngay lập tức tra khảo trẻ đã học những từ đó từ ai và ở đâu.
Không chỉ riêng những bé trai thường, mà thậm chí có những bé gái cũng có những từ ngữ đó. Chúng dường như không ý thức được những gì mình đang nói là từ thô tục, không phù hợp khi sử dụng với người lớn.
Vậy nên, trong khi trẻ còn nhỏ, hãy nhanh chóng giúp con từ bỏ việc sử dụng những từ ngữ đó đi càng sớm càng tốt. Sau đây là những cách bố mẹ giúp trẻ loại bỏ những từ xấu mà chúng đang nói.
1. Làm rõ ý nghĩa của từ
Khi đứa trẻ sử dụng một từ thô tục lần đầu tiên, bố mẹ nên giải thích rõ ý nghĩa của từ này, tại sao nó lại là một từ cấm và người nghe sẽ cảm giác như thế nào khi nghe thấy từ đó. Bằng cách giảng dạy như thế này, trẻ sẽ hiểu được rằng mình đang làm tổn thương và gây khó chịu cho người nghe.
2. Bố mẹ nên xem lại chính từ ngữ của mình
Trẻ em rất dễ bắt chước những từ mà bố mẹ và những người xung quanh đang sử dụng. Nếu nghe được thì bố mẹ hãy nhanh chóng xin lỗi con và nhẹ nhàng nói với trẻ rằng chúng không nên nói những từ đó với người khác.
3. Chỉ cho trẻ hiểu không nên nói với người khác
Là bố mẹ ai cũng mong muốn con mình không bị ảnh bởi những lời nói xung quanh, chúng ta không thể cấm người khác nói được. Tuy nhiên, cha mẹ có thể giải thích cho trẻ hiểu rằng chúng không được phép nói với người lớn như vậy. Thường xuyên kiểm tra và để ý những lời trẻ sử dụng ở trường học, hàng xóm...
4. Dạy trẻ những từ không nên nói
Hãy làm rõ lý do để trẻ hiểu rằng những từ đó là thô tục, bạo lực và khi chúng sử dụng những từ ấy sẽ khiến người nghe bị tổn thương và sẽ rất buồn.
5. Dạy trẻ không được phép nói ở đâu
Giống như câu “Ai là người không được phép nói”, “Không được nói từ gì” và “Không được phép nói ở đâu” cũng là câu mà trẻ cũng cần phải hiểu và sử dụng cho đúng lúc, đúng nơi. Chẳng hạn ở những nơi công cộng, ở trường học, thậm chí là trong gia đình.
6. La mắng một cách nghiêm túc
La mắng khác với quở trách, hãy sử dụng những từ ngữ làm sao để trẻ hiểu được vấn đề mà chúng nói từ ngữ xấu là rất nghiêm trọng. Bố mẹ hãy nghiêm túc và có thái độ cứng rắn.
7. Sử dụng hình phạt
Có một số trẻ rất lì lợm dù có nghiêm túc mắng bao nhiêu lần thì chúng vẫn không thay đổi và có thái độ chống cự lại. Khoảng từ 2-4 tuổi trẻ rất bướng bỉnh. Phương pháp bất đắt dĩ nhất phải sử dụng là roi vọt để trẻ thấm hiểu cảm giác đau, hoặc có thể sử dụng một hình phạt thật nặng để trẻ sợ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
- Khi về già, cha mẹ dù muốn yêu thương bao bọc cho con thì cũng đừng 'dại' làm 3 điều!
- Sau khi kết hôn, đàn ông có nên giao tiền lương cho vợ cầm không? Ba người đàn ông này đã nói thật
- Điểm mấu chốt mà bạn không thể chịu đựng được trong hôn nhân là gì?
- Đừng bao giờ đối đầu trực diện với trẻ vị thành niên! Nếu cha mẹ hiểu được điều này thì con cái sẽ được cứu
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’