-
Hà Nội siết chặt quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh
Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 752/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp sơ kết công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn.
-
900 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025
Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công nhận 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 2019 đến nay.
-
Hà Nội: Hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư từ 155.000-217.000 đồng/tháng
Vừa qua, Hà Nội vừa chốt khung học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục ngoài công lập năm học 2025-2026. Trong đó, học sinh trường tư, trường công chất lượng cao ở Hà Nội được hỗ trợ từ 155.000-217.000 đồng/tháng, bằng mức học phí ở trường công.
-
Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia có nhiều điều chỉnh quan trọng
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia với nhiều điểm mới đáng chú ý.
-
Quốc Học Huế lập kỷ lục 8 lần góp mặt chung kết Đường lên đỉnh Olympia
Trường THPT chuyên Quốc Học Huế (TP. Huế) tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của mình trên bản đồ giáo dục Việt Nam khi chính thức giữ kỷ lục 8 lần có thí sinh góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, sân chơi tri thức dành cho học sinh THPT cả nước.
-
Nghiêm cấm các cơ sở giáo dục tự đặt ra khoản thu trái quy định
Nội dung này được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng nhấn mạnh tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều nay 5/10.
-
Quy định mới về cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên, giảng viên
Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo công tác tại các cơ sở giáo dục công lập.
-
Từ 31/10, chính thức bỏ 5 hình thức kỷ luật học sinh sau gần 40 năm áp dụng
Hơn 1 tháng nữa, Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sẽ chính thức có hiệu lực.
-
Thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên cả nước từ năm học 2026 - 2027, miễn phí từ năm 2030
Chính phủ nêu rõ việc đảm bảo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026 - 2027, cung cấp miễn phí từ năm 2030.
-
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin cực 'nóng' về lịch thi Đánh giá tư duy năm 2026
Năm 2026, kỳ thi TSA dự kiến tổ chức trong 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi.
-
Hai chuyên ngành hot nhất được bác sĩ nội trú lựa chọn tại Match Day
Theo thống kê của nhà trường Đại học Y Hà Nội, ngay từ thí sinh thứ 33, hầu hết chỉ tiêu của hai chuyên ngành "hot" đã được lấp đầy.
-
Học phí đại học năm 2025 - 2026 tăng như thế nào, cao nhất bao nhiêu?
Học phí đại học năm 2025- 2026 đối với trường chưa tự chủ cao nhất là 3,11 triệu đồng/tháng/sinh viên.
-
Bộ trưởng Bộ GDĐT: Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp
Dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng, tăng thêm ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5-7 triệu đồng/người/tháng.
-
Năm 2026, lịch thi lớp 10 sẽ thay đổi thế nào?
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 sẽ chứng kiến nhiều xáo trộn lớn về thời gian và quy mô tổ chức. Nguyên nhân chính đến từ việc kỳ thi tốt nghiệp THPT được đẩy lên sớm hơn và việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, buộc các địa phương phải điều chỉnh lịch thi của mình.
-
Tại sao nhiều ngành có điểm chuẩn tăng cao, 29 - 30 điểm mới đỗ?
Sau khi Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều trường dự đoán điểm chuẩn sẽ giảm. Thực tế, nhiều ngành lại có mức điểm chuẩn tăng vọt, vì sao?
-
Trường đại học nào được thủ khoa các khối thi năm 2025 lựa chọn?
Sau khi điểm chuẩn các trường đại học được công bố, chân dung và lựa chọn của những thí sinh đạt điểm cao nhất cả nước trong kỳ tuyển sinh 2025 đã chính thức lộ diện. Các thủ khoa ở những khối thi truyền thống đều đã chắc chắn trúng tuyển vào ngành học và ngôi trường mơ ước.
-
Những trường hợp nào được ưu tiên tuyển dụng làm nhà giáo từ năm 2026?
Luật Nhà giáo quy định rõ 3 nhóm đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng nhà giáo.
-
Miễn học phí từ năm 2025-2026, phụ huynh còn cần phải đóng những khoản tiền nào nữa?
Từ tháng 9/2025, học sinh từ mầm non đến THPT công lập trên cả nước sẽ được miễn học phí. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác như đồng phục, bảo hiểm y tế và các khoản thu theo thỏa thuận.
-
Điểm chuẩn ngành Sư phạm cao nhất năm 2025 theo dự đoán từ chuyên gia
Theo chuyên gia, phổ điểm năm nay được đánh giá khá đẹp, thuận lợi cho xét tuyển. Điểm trúng tuyển các trường top trên dự kiến ổn định hoặc chỉ giảm nhẹ.
-
Bảng lương giáo viên 2025 có mức thấp nhất, cao nhất là bao nhiêu?
Với hệ số lương 2,34 triệu đồng/tháng, lương giáo viên năm 2025 cao nhất sẽ là bao nhiêu?
-
Hà Nội siết chặt quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh
Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 752/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp sơ kết công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn.
-
900 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025
Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công nhận 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 2019 đến nay.
-
Hà Nội: Hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư từ 155.000-217.000 đồng/tháng
Vừa qua, Hà Nội vừa chốt khung học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục ngoài công lập năm học 2025-2026. Trong đó, học sinh trường tư, trường công chất lượng cao ở Hà Nội được hỗ trợ từ 155.000-217.000 đồng/tháng, bằng mức học phí ở trường công.
-
Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia có nhiều điều chỉnh quan trọng
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia với nhiều điểm mới đáng chú ý.
-
Quốc Học Huế lập kỷ lục 8 lần góp mặt chung kết Đường lên đỉnh Olympia
Trường THPT chuyên Quốc Học Huế (TP. Huế) tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của mình trên bản đồ giáo dục Việt Nam khi chính thức giữ kỷ lục 8 lần có thí sinh góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, sân chơi tri thức dành cho học sinh THPT cả nước.
-
Nghiêm cấm các cơ sở giáo dục tự đặt ra khoản thu trái quy định
Nội dung này được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng nhấn mạnh tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều nay 5/10.
-
Kiểm tra phòng trọ cặp đôi nam nữ, phát hiện lượng lớn ma túy Tobacco
-
Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng lao động đối với vị trí công chức còn thiếu
-
Chuyển cuộc gọi đòi nợ vào đường dây nóng Bộ Công an, một người đàn ông bị xử phạt
-
Thông tin về vụ cháy tại Nhà máy Bia Hà Nội
-
Chỉ làm thủ tục tại quầy với hành khách đặc biệt và có hành lý ký gửi từ 1/12