Trước trận Chelsea – Benfica: Bài toán khó cho Di Matteo

Dù có được lợi thế với chiến thắng 1-0 trên sân khách nhưng thầy trò HLV Di Matteo chắc hẳn sẽ gặp không ít khó khăn trong cuộc tái đấu tại Stamford Bridge.

Ivanovic (phải) có kịp bình phục cho trận đấu vào rạng sáng mai?

Mất cả nửa đội hình?

Với lợi thế sân nhà, cùng với một bàn thắng có được trên sân khách, nhiều khả năng Di Matteo sẽ cho Chelsea vào cuộc với lối chơi phòng ngư phản công. Thứ nhất là bởi vì Benfica không còn cách nào khác ngoài việc phải dâng cao đội hình tìm kiến chiến thắng. Thứ hai là con người của Chelsea hiện tại khá phù hợp với lối chơi đó với những hàng hậu vệ giàu kinh nghiệm.

Tuy vậy, toan tính này của Di Matteo đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi một loạt trụ cột gặp vấn đề về thể lực. Ngoài Ivanovic chấn thương dây chằng, Drogba chấn thương ngón chân, Sturridge, Cole đều không thể ra sân tập ở Cobham. Trong khi đó, Lampard và Cech đều cần đến sự chăm sóc của nhân viên y tế ở sân tập hôm qua. Đó là còn chưa kể đến chấn thương mắt cá chân của Luiz chưa biết có kịp bình phục để xuất trận hay không.

Cả 6 cái tên trên đều đang có phong độ cao và đóng vai trò quan trọng trong những thắng lợi của Chelsea kể từ khi Di Matteo lên nắm quyền. Chính bởi vậy, nếu không có sự phục vụ của nhóm cầu thủ này, Di Matteo sẽ gặp rất nhiều khó khăn để bài binh bố trận, đặc biệt là ở hàng thủ. Nếu Ivanovic không thể ra sân, phương án đẩy Cahill dạt sang cánh phải là hợp lý nhất bởi Bosingwa đã phải ngồi dự bị quá lâu nên khó có cảm giác bóng tốt.

Vắng Ashley Cole cũng là một tổn thất lớn với Chelsea.

Thế nhưng, Cahill chỉ đảm nhận hành lang cánh phải được với điều kiện Luiz kịp bình phục để đá trung vệ. Trong trường hợp cả Luiz và Ivanovic đều không thể ra sân, Di Matteo buộc phải để Bosingwa đá chính hoặc kéo Essien về đá trung vệ để Cahill đá hậu vệ phải. Đáng ngại nhất là hành lang cánh trái bởi nếu Cole không thể ra sân, Bertrand liệu có đảm nhận được trọng trách trong một trận cầu đỉnh cao như vậy?

Torres hay Drogba?

Ngoài nỗi lo hàng thủ thì việc chọn ai bỏ ai ở hàng công cũng là một vấn đề khiến Di Matteo không khỏi đau đầu. Nếu Sturridge kịp bình phục, chắc chắn tiền đạo này sẽ cùng Mata đảm nhận vị trí mũi nhọn ở hai bên cánh. Trong trường hợp Sturridge không thể ra sân, Malouda cũng là một phương án thay thể không đến nỗi nào.

Tuy vậy, vị trí trung phong mới là điều khiến vị HLV người Ý băn khoăn. Torres đang có phong độ cao và cũng đang rất hưng phấn sau khi ghi bàn vào lưới Aston Villa. Ở trận lượt đi với Benfica, El Nino cũng là người chuyền bóng để Kalou lập công đem về bàn thắng duy nhất cho Chelsea.

Torres (áo xanh) sẽ được đá chính?

Thế nhưng, chỉ dựa vào đó mà khẳng định Torres đã trở lại thì hơi sớm. Còn nhớ trong trận thua 1-2 của Chelsea trước Man City, Torres đã chơi vô hồn như thế nào và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của The Blues.

Khác với Torres, dù đã ngoài 30 nhưng Drogba lại luôn cho thấy sự hiệu quả của mình mỗi khi đươc tung vào sân. Lối chơi lăn xả và không ngại va chạm của Voi rừng khiến sức ép mà Chelsea tạo về hàng thủ đối phương tăng lên đáng kể. Chính vì vậy, việc Di Matteo quyết định sử dụng cái tên nào sẽ là yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới kết quả trận đấu với Benfica vào rạng sáng mai.