Tội phạm và cảnh báo (P.138): Dùng chất nổ mưu sát - thủ đoạn giết người tàn nhẫn

Dùng các chất gây nổ cài vào các thiết bị điện tử, xe máy,… để ‘ám sát’ người khác đã xuất hiện ở Việt Nam và gây hoang mang dư luận.

Quà sinh nhật phát nổ, 1 người chết, 2 người trọng thương

Chiều ngày 12/1/2014, gia đình anh Đỗ Hữu Tĩnh (31 tuổi), trú ở bản Chè, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) nhận được một hộp quà mừng sinh nhật con gửi qua xe khách từ thành phố Thanh Hóa. Mở hộp quà, thấy có chiếc đài cassette mini, anh Tĩnh cắm vào ổ điện nghe thử thì một tiếng nổ lớn vang lên.

Vụ nổ lớn xảy ra khiến anh Tĩnh thiệt mạng. Chị Đỗ Thị Lệ (29 tuổi, vợ anh Tĩnh) và con gái Đỗ Thị Thủy (11 tuổi) bị thương. Sau khi vụ án xảy ra, phía nhà xe Hải Muối (đơn vị được thuê vận chuyển túi quà phát nổ) đã bị công an triệu tập lấy lời khai.

Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ

Phụ xe Lê Đình Tư, người trực tiếp nhận quà từ nghi phạm kể, anh được phân công theo xe chạy chuyến lên các huyện vùng cao xứ Thanh. Khoảng 6h ngày 12/1, phụ xe Tư đến nhận hàng gửi tại bến xe phía Tây. Theo lời kể, khi đang loay hoay kiểm kê hàng, một người đàn ông tiến sát đưa túi quà cho Tư và ngỏ ý gửi cho gia đình Tĩnh Lệ. Bọc quà được bọc kĩ, bên ngoài ghi dòng chữ người nhận nhưng không ghi thông tin người gửi.

Phụ xe này mô tả, người gửi món quà khoảng 40 tuổi, cao 1m60, da ngăm đen, mặc áo ấm sẫm màu và quần vải. Sau khi trả 20.000 đồng phí vận chuyển, người này vội vàng bỏ đi. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm hung thủ.

Cài bom vào cát-sét giết hàng xóm vì mâu thuẫn

Hung thủ trong vụ án này là Đỗ Minh Hải, 53 tuổi, nhà ở ấp Suối Râm, xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Sáng ngày 7/9/2007, đối tượng này sau khi bị bắt đã khai nhận với công an, trước sự chứng kiến của luật sư về hành vi giết người trả thù của mình.

Theo đó, giữa gia đình Hải và gia đình ông Lê Trọng Đạt (nạn nhân) làm rẫy giáp ranh nhau tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ có mâu thuẫn với nhau do tranh chấp lối đi, Hải đã tìm đến một tiệm điện tử ở TPHCM, mua một máy cát-sét hiệu Sony đem về Long Giao cất giữ.

Lúc 3h sáng 8/6/2005, Hải đem máy cát-sét cài 2 thỏi thuốc nổ TNT có trọng lượng 1,25gam. Hải đã dùng một bao tải bỏ vào đấy 5kg hạt điều và chiếc máy cài thuốc nổ. Để đánh lừa gia đình ông Đạt, Hải cho vào bao một bịch thuốc rê và hộp quẹt ga, 1 cây kiềm, 1 tuốt vít, 1 bóng đèn tròn, 1 đoạn dây điện có phích cắm, 1 đèn pin cũ và một số vỏ bao, rồi cột miệng bao lại.

Đến 3h30, Hải dùng xe môtô mang biển 60F9-9053 chở chiếc bao này đến nhà ông Đạt và đặt vào đường hông giáp cửa ra vào nhà ngay phía sau. Sáng ra con ông Đạt nhặt được bao tải và tò mò mở máy. Khối thuốc nổ đã cướp đi mạng sống của 2 người con ông Đạt.

Cắm thiết bị nổ vào loa để đe dọa anh em cột chèo

Đoàn Văn Đức tại cơ quan công an

Ngày 20/1/2014, Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1976, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) có bốn thùng loa loại lớn của khách gửi sửa có cài thiết bị nổ. Công an nhanh chóng tiến hành điều tra thì được biết ngày 18/1, có một người chạy xe ba gác máy chở đến nhà anh Hiệp 1 amply, 1 đầu DVD và 4 thùng loa.

Sau đó, có người sử dụng sim rác gọi cho anh Hiệp nhờ sửa dùm. Đến sáng 20/1, anh Hiệp mở một thùng loa ra thì phát hiện bên trong thùng loa được tháo rỗng và có nhiều bình đựng xăng, một dây điện kích nổ, một chiếc điện thoại di động và một chùm que diêm quẹt.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến chiều 21/1, trinh sát đã bắt khẩn cấp Đoàn Văn Đức (SN 1978, ngụ xã Mỹ Tịnh An). Đức khai nhận, do có mâu thuẫn, Đức có ý định chế tạo thiết bị nổ đặt bên trong thùng loa gửi đến nhà anh Hiệp và gắn sim vào điện thoại di động để kích nổ. Sau khi thử nghiệm thành công, Đức về nhà cha ruột của mình, mua hơn 30 lít xăng, điện thoại, đây điện…. chế tạo bốn thiết bị kích nổ cho vào 4 thùng loa.

Sau khi chế tạo xong các thiết bị nổ cho vào bốn thùng loa, Đức kêu đứa em trai của mình là Đoàn Nguyên Hạnh lấy tên giả, sử dụng sim rác gọi anh Hùng đến một điểm ven đường chở bốn thùng loa này đến nhà anh Hiệp. Do đó, anh Hùng không biết Hạnh và Đức là ai.

Thiếu nữ cài mìn vào xe máy rồi đến đám cưới bạn trai cũ

Chiếc xe máy của chị Thúy nát bét sau vụ nổ

Ngày 20/4/2013, anh Trần Văn Chung (29 tuổi, ở xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) tổ chức đám cưới. Đến 17h cùng ngày, gia đình nhà trai rước dâu về. Lúc này chị Vũ Thị Thúy (SN 1987, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội), bạn gái cũ của anh Chung đi xe máy đến chơi. Sau khi chào hỏi mọi người xong, chị Thúy rủ anh Chung ra ngoài sân nói chuyện. Bất ngờ chiếc xe máy của chị Thúy phát nổ khiến chị tử vong tại chỗ, còn anh Chung bị thương nặng.

Vào cuộc điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, sự việc xảy ra do thuốc nổ được cài dưới yên xe máy. Nghi phạm trong vụ án cũng chính là nạn nhân Vũ Thị Thúy. Do nghi phạm tử vong nên cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can.

Được biết, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị ở trường Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên, cuối năm 2011, Thúy về làm việc tại một công ty. Công việc chính của cô gái này là phụ trách phòng mua các mặt hàng về điện tử tin học viễn thông.

Thúy đã từng có quan hệ yêu đương với anh Chung hơn một năm trước khi xảy ra vụ nổ. Sau đó, gia đình anh Chung cho rằng hai người không hợp tuổi, nếu tiếp tục sẽ không có kết quả tốt nên khuyên hai người chỉ nên là bạn của nhau.

Thủ đoạn gây án: Bằng việc gắn chất nổ vào các thiết bị điện tử như loa, đài hoặc vào hệ thống điện của xe máy, hung thủ âm mưu sát hại nạn nhân khi các thiết bị này được kích hoạt bằng cách cắm vào nguồn điện hoặc bật nguồn để sử dụng.