Sự thật về thỏa thuận bí mật Israel - Mỹ

Để đổi lấy quyết định không tấn công Iran trong năm 2012, Israel đã yêu cầu Mỹ cung cấp các loại bom phá boongke GBU-28 tân tiến cùng máy bay tiếp nhiên nhiệu.
Tờ Ma'ariv của Israel ngày 8-3 đưa tin trên trang bìa rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hứa với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ cung cấp các thiết bị quân sự nâng cấp. Đổi lại, Israel bảo đảm không tấn công Iran trong năm 2012.

Một thỏa thuận bí mật giữa ông Obama (phải) và Netanyahu vẫn chưa rõ thực hư. Ảnh: Reuters
Một quan chức Israel tiết lộ với Reuters thỏa thuận trên đã được bàn bạc trong chuyến thăm Mỹ tuần này của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, quan chức này bác bỏ chuyện Mỹ chỉ chịu cung cấp nếu Israel hứa không tấn công Iran trong năm nay.
Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney phủ nhận: “Không có thỏa thuận nào như thế giữa Tổng thống Barack Obama và ông Netanyahu”. Dù vậy, ông Carney lại nói “không biết” liệu vấn đề có được đặt ra với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hoặc các quan chức Mỹ khác hay không.
Một quan chức Mỹ giấu tên khác thì xác nhận tiềm lực quân sự có được đem ra bàn luận giữa ông Netanyahu và ông Panetta nhưng khẳng định không có thỏa thuận nào được xác lập.
Đầu tuần này, trang tin Ynet cho biết công ty Quân đội Israel, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu ở nước này, đã trang bị thêm cho tên lửa điều khiển MPR-500 chức năng phá boongke. Tuy nhiên, theo một khảo sát ngày 7-3 của tờ Haaretz, 6/10 người dân Israel (tức 58% dân số) phản đối ý định không kích Iran mà không có Mỹ chống lưng.
Trong thời gian Tổng thống George Bush cầm quyền, Mỹ đã từ chối bán bom phá boongke và máy bay tiếp liệu cho Israel vì lo ngại Tel Aviv sẽ tấn công Iran. Nhưng theo WikiLeaks, đến thời ông Obama, Mỹ và Israel đã bàn bạc về việc giao dịch vũ khí hiện đại, bao gồm bom GBU-28, với điều kiện “việc chuyển giao phải thực hiện lặng lẽ để tránh điều tiếng Mỹ đang giúp Israel không kích Iran”.