Quảng Nam: Tự sản xuất, đóng gói hơn nửa tấn bột ngọt A-one giả tại nhà
Thứ hai, 14/10/2019 15:57

Bất ngờ kiểm tra một hộ gia đình ở xã Quế Minh (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), cơ quan chức năng phát hiện hơn 300 gói bột ngọt giả, thu giữ tổng số hơn 700kg bột ngọt tang vật.

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện, lập biên bản một cơ sở sản xuất bột ngọt giả.

Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 11/10, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an xã Quế Minh bất ngờ kiểm tra hành chính nhà ông Lê Đình Thanh (SN 1942, trú tại địa phương).

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Thị Thu Hằng (SN 1976, con gái ông Thanh) đang có hành vi sản xuất bột ngọt nhãn hiệu A-one giả.

Cơ quan công an lập biên bản vụ việc sản xuất bột ngọt giả.

Qua làm việc, đối tượng Hằng khai nhận, bột ngọt giả và bao bì được người phụ nữ này mua từ một đối tượng không rõ lai lịch về để đóng gói rồi bán lại cho cửa hàng tạp hóa trên địa bàn từ đầu năm 2019 đến nay.

Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản về hành vi trên, thu giữ tang vật gồm 1 máy ép miệng bao ni lông, 1 cân đồng hồ, 334 gói bột ngọt A-one do Hằng tự đóng gói (khối lượng 453kg), 10 bao bột ngọt thô (khối lượng 248kg), 335 vỏ bao ni lông ghi nhãn A-one và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Quế Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Infonet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: bột ngọt giả , sản xuất hàng giả , tin pháp luật