Phan Anh chê cát-xê đóng phim thấp

"Tôi cảm thấy thoải mái nhất khi đóng phim. Chỉ tiếc rằng, cát-xê lúc nào cũng thấp nhất", nam diễn viên "Lời nguyền huyết ngải" chia sẻ.

- Nổi tiếng là một MC đa tài và điển trai, tung hoành trên nhiều lĩnh vực từ diễn viên, người mẫu ảnh và mảng nào ít nhiều anh cũng được khán giả quan tâm chú ý. Anh nghĩ thế nào về sự may mắn của mình?

- Tôi luôn cảm thấy mình may mắn, ngay cả lúc này khi bạn đã dành cho tôi nhiều từ ưu ái. Thực lòng, tôi lại thấy nó hơi xa xỉ với mình.

Khi nhìn lại sự nghiệp cũng như cuộc sống của tôi từ khi bước vào đời đến nay, tôi luôn làm được những gì mình yêu thích. Đặc biệt, khi lấn sân sang truyền hình, nghệ thuật, tôi đã có nhiều khán giả yêu mến, đặt niềm tin vào mình hơn, đó là một hạnh phúc thật sự lớn lao.

Tất nhiên là những gì tôi làm vẫn có ý kiến trái chiều, nhưng từ góc nhìn tích cực, tôi thấy đó là cơ hội để soi lại mình, là động lực để cố gắng, phấn đấu hơn. Tôi biết ơn cuộc đời này và luôn muốn mang lại may mắn, sẻ chia hạnh phúc với những người khó khăn hơn.

- Trong các công việc ở hiện tại, anh thích vai trò nào nhất?

- Khi bắt tay vào làm công việc nào tôi cũng đều có sự thích cả. Nếu không thích, tôi sẽ rất khó thành công, bởi tôi chưa chuyên nghiệp. Trong những công việc đã tham gia, tôi cảm thấy thoải mái nhất khi đóng phim. Nó ít bị áp lực hơn, có thể chỉnh sửa, quay nhiều đúp cũng như là có nhiều sự tư vấn. Chỉ tiếc rằng, cát-xê lúc nào cũng thấp nhất (cười). Đúng là cái gì cũng có giá nhỉ?

- Cát-xê thấp hơn so với làm MC, vì sao anh không đợi cơ hội khác để nhận được mức giá như mong muốn?

- Sự thật là tôi không quan tâm về vấn đề thù lao nhiều hay ít, bởi để toàn tâm toàn ý tham gia Lời nguyền huyết ngải, tôi đã phải hủy khoảng 10 sự kiện và số tiền thu được thì gấp 3 lần tiền cát-xê.

Khi tôi nhận lời tham gia phim đã xác định đó là sân chơi mới. Trong đó, tôi nhận được nhiều hơn mất và không tiền bạc nào có thể mua được những gì tôi đã trải qua cùng đoàn làm phim.

- Trong các bộ phim tham gia, anh nhớ nhất kỷ niệm nào?

- Mỗi lần tham gia một phim tôi lại có một kỷ niệm để đời. Gần nhất là bộ phim Lời nguyền huyết ngải, thời tiết khi đó thay đổi liên tục rất khó chịu. Khi tôi quay cảnh mặc áo ấm thì trời lại nắng rất to, còn khi quay cảnh cởi trần trời lại trở lạnh. Ngoài ra, chỗ nghỉ ngơi cũng không được thoải mái. Một lần trong cảnh quay với anh Thành Lộc, tôi bị muỗi đốt ngay môi nhưng không thể làm gì. Sau khi quay xong, môi tôi xưng to còn con muỗi "no" đến mức không bay nổi. Mọi người phải chờ một lúc sau mới quay tiếp được.

- Vì sao gần đây anh có vẻ im tiếng trong vai trò "host" (cầm trịch) của các chương trình truyền hình, các cuộc thi đình đám như "Vietnam Idol" ngày trước?

- Tôi không ôm đồm nhận quá nhiều việc. Trong năm nay, ở vị trí MC tôi chỉ nhận hai chương trình lớn là Tôi là người dẫn đầuGiọng hát Việt (The Voice).

Chương trình Tôi là người dẫn đầu đã gần hoàn thành, tuần này là đêm gala chung kết. Về mặt chuyên môn, truyền hình, đây là chương trình mà tôi yêu thích nhất vì tôi học được rất nhiều, từ công tác sản xuất, thí sinh, điều phối đến những bài học sống khác. Tôi quan sát từng con người và thử đánh giá. Tôi có lúc đúng, có khi sai và nhiều thứ rất bất ngờ.

Đến bây giờ, tôi tin rằng nên "xem mặt để bắt hình dong", đừng bao giờ đánh giá một cách phiến diện. Mỗi con người có nhiều khía cạnh lắm. Hãy biết hướng họ vào khía cạnh phù hợp. 

Phan Anh làm "host" trong chương trình truyền hình thực tế Tôi là người dẫn đầu.

- Vì sao anh nhận lời tham gia "The Voice" trong khi "Vietnam Idol" cũng diễn ra song song?

- Dù tôi đã quen với "format" của Vietnam Idol, gặp nhiều thuận lợi hơn nếu tiếp tục làm MC, nhưng tôi muốn thử sức ở một sân chơi mới và thổi một luồng gió mới đến khán giả yêu thích chương trình này. Tôi tin chắc là trong các chương trình giải trí, The Voice sẽ có sức thuyết phục hơn về chất lượng nghệ thuật.

- Nhiều khán giả e ngại phong cách dẫn của anh sẽ "sao y bản" từ "Vietnam Idol" qua "The Voice", bởi vì ở "Cặp đôi hoàn hảo" anh vẫn không thể hiện được nhiều điều mới trong cách dẫn của mình?

- Tôi nghĩ mỗi chương trình đều có tính chất khác nhau và tôi vẫn nhận được nhiều lời khen chê đấy chứ.

- Gần đây, các MC bị phàn nàn khá nhiều về lối dẫn dắt kém duyên, nhạt trên sóng truyền hình, điều này ảnh hưởng thế nào đến công việc của anh?

- Tôi thích tình huống các MC khác được khen để tự tạo áp lực cho mình và phấn đấu. Còn bình thường không có ai nói gì tôi cũng đã bị áp lực. Đến bây giờ, tôi bước ra sân khấu vẫn hồi hộp, vẫn nôn nao.. đó là cảm xúc cần thiết.

Lý giải thêm những chuyện MC bị phàn nàn, tôi là người trong nghề nên tôi thấy cần phải thông cảm và chia sẻ. Có một số lỗi bị chê trách thực chất không phải nguyên nhân trực tiếp từ họ. Nếu không nhà sản xuất, nhà đài đã không tiếp tục cho họ cơ hội. Song cho cùng, khán giả đâu cần phải biết hết và mọi người có quyền bình luận.

- Chương trình truyền hình thực tế "Tôi là người dẫn đầu" do anh dẫn dắt chỉ "hot" hơn vào những tập cuối nhưng cũng gây tranh cãi cho khán giả về sự cạnh tranh, hơn thua quá mức của các thí sinh. Anh nghĩ sao về điều này?

- Vì đây là chương trình truyền hình thực tế không phải là một nơi để tô hồng hay công cụ để tuyên truyền những bài học giáo điều. Tình bạn thực sự cũng cần phải trui rèn qua những khó khăn, thách thức... mới trưởng thành và bền vững hơn.

Tôi nghĩ không nên trách các thí sinh mà hãy nhìn cuộc chơi này với ánh mắt rộng lượng hơn.

- Theo sát các thí sinh ngay từ những ngày đầu, anh có dự đoán được ai sẽ là người có khả năng giành chiến thắng cao nhất trong đêm gala tới đây?

- Bất ngờ là điều luôn tồn tại trong cuộc sống và trong chương trình Tôi là người dẫn đầu cũng vậy. Về mặt tình cảm và lý trí, tôi dành cho hai con người khác nhau, nó cũng giống như dưới góc độ khán giả và người trực tiếp tham gia.

Tôi có dự đoán riêng, nhưng thú thật, tôi như mọi người, rất hồi hộp chờ đợi kết quả trong đêm gala 30/6. Mọi chuyện đều có thể xảy ra.

- Anh có thể chia sẻ một chút về dự định sắp tới của anh?

- Tôi đã sẵn sàng để có mặt trong đêm Hội tụ của Những người dẫn đầu để gặp lại các bạn thí sinh của Tôi là người dẫn đầu. Đây cũng là dịp để tôi được nghe và tiếp xúc với các vị khách đứng đầu trong nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, tôi đang tập trung cho bộ phim Bản di chúc bí ẩn của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Dù đó chỉ là vai phụ, nhưng tôi thấy rất thích thú.