"Nữ tặc" chưa được xóa án đã tiếp tục tái phạm

Sáng 13/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1977, trú TDP Lộc Thịnh) 9 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 11/12/2012, Nhung đi bộ trên đường 22/8. Khi đến trước nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Loan tại tổ dân phố Lộc Sơn, phường Cam Lộc, Nhung thấy bên hông nhà bà Loan có nhiều bàn, ghế nhựa và vật dụng của chị Đặng Ngọc Điệp gửi không có người trông coi. Nhung nảy sinh ý định trộm cắp số tài sản này. Nhung vào lấy 45 cái ghế xếp khung sắt đan dây nhựa, 9 chiếc bàn nhựa, 1 cuộn dây điện, 2 lõi đồng vỏ nhựa độ dài 30m, 1 tay quay máy ép nước mía và 1kg hạt dưa (tổng trị giá là 4.193.000 đồng). Sau đó, Nhung mang số tài sản này về nhà cất giấu. Đến khoảng 11h cùng ngày, Nhung dùng xe đạp chở 9 chiếc bàn nhựa và 2 ghế xếp đem bán. Khi đến khu vực Chợ Mới thì bị chị Điệp phát hiện bắt giữa giao cho cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 9h ngày 30/9/2008. Nhung đến nhà chị Văn Thị Tuyết ở tổ dân phố Lộc Hải nhờ đi chợ. Đến nơi Nhung thấy chị Tuyết đang giặt quần áo ở sau nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau đó, Nhung trốn vào một cái tủ đứng ở sau nhà bếp chờ khi chị Tuyết đi chợ sẽ trộm cắp tài sản. Khi chị Tuyết đi chợ, Nhung vào phòng ngủ chị Tuyết lục tìm chìa khóa tủ nhưng không thấy nên Nhung lấy một cái kéo đập bể cửa gương cửa tủ và lấy 1 cái ví bên trong có 210 đô la Mỹ, 505 đô la Canada, vàng, nữ trang và một con heo đất để trên đầu giường (có tổng giá trị là 32.239.000 đồng). Sau đó, Nhung lấy quần áo của chị Tuyết mặc vào người để hóa trang và mở cửa đi ra ngoài. Số tài sản trộm cắp được Nhung đem đến tiệm vàng Kim Thoa ở phường Ba Ngòi bán được 29 triệu đồng. Nhung đem gửi ngân hàng 25 triệu đồng, còn lại tiêu xài. Vụ này Nhung bị Tòa Cam Ranh xử phạt 10 tháng tù. Thế nhưng, sau khi ra tù Nhung không lấy đó làm bài học, tự tu dưỡng rèn luyện bản thân mà tiếp tục tái phạm nên tòa đã giữ nguyên mức án như trên.