NÓNG 24h qua: Hà Nội xây thêm hai cầu vượt, đâm xe rồi chôn nạn nhân còn sống

Thủ đô Hà Nội đầu tư xây thêm hai cầu vượt nhẹ, múa thoát y tại tiệc đầy tháng bé, xuất hiện trứng gia cầm giả ở khu vực phía Nam,… là những nội dung đáng chú ý trong 24h qua.

Hà Nội chi 300 tỷ đồng xây thêm 2 cầu vượt nhẹ

Sau khi thông xekhởi công xây dựng thêm một số cầu vượt nhẹ, mới đây Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có báo cáo thẩm tra gửi lãnh đạo thành phố về xiệc xây dựng 2 cầu vượt nhẹ tại nút giao thông Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân.

Báo cáo cho biết, dự kiến cầu vượt kết cấu thép lắp ghép sẽ được xây dựng theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch có chiều dài 270m, mặt cắt ngang khoảng 9-12m. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 169 tỷ đồng. Cầu vượt tại nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân (giao phố Huế - Bạch Mai) chiều dài dự kiến hơn 332m, có mặt cắt ngang khoảng 9 đến 12m. Tổng mức đầu tư ước tính là 164 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, theo quy hoạch xây dựng từ nay đến 2015, Hà Nội sẽ xây dựng thêm các cây cầu vượt nhẹ tại các nút: Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, Bắc Thăng Thăng Long - Nam Đồng, Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ và cải tạo, mở rộng các nút Kim Mã - Liễu Giai, đường 69 - Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng.

Về những dư luận liên quan đến cầu vượt nhẹ và thực trạng của dự án này sau khi thông xe hai cầu vượt đầu tiên, một số chuyên gia trong lĩnh vực giao thông vẫn không khỏi lo lắng. Đó là, việc xây dựng quá nhiều cầu vượt nhẹ sẽ gây phá vỡ cảnh quan và nếu không có nghiên cứu, quy hoạch cẩn thận, Hà Nội rất có thể phải trả giá cho những sai lầm của mình trong việc xây dựng ồ ạt các cây cầu vượt nhẹ. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, công trình này đã giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm đen.

Cộng đồng mạng xôn xao ảnh múa sexy tại một bữa tiệc đầy tháng bé

Gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bức ảnh 3 thiếu nữ ăn mặc khá “tiết kiệm”, nhảy bốc lửa trên sân khấu của một bữa tiệc đầy tháng bé, ngay lập tức đã nhận được rất nhiều phản hồi từ các thành viên trên mạng.

Bức ảnh cho thấy trên phông chữ trong ảnh ghi Mừng đầy tháng bé H.Q, nhưng trên sân khấu ngay đó lại là 3 cô gái đang nhảy sexy rất “người lớn” với trang phục hở hang mát mẻ.

Có người nói rằng “Trời, đầy tháng kiểu gì thế này. Toàn bụng là bụng, khổ thân em bé quá!”. Có người còn hài hước comment “Đầy tháng múa sexy, đầy năm chắc múa khỏa thân luôn”. Hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra choáng với cách mừng đầy tháng “độc, lạ” như bức ảnh. Mọi người cho rằng cách tổ chức một bữa tiệc kiểu này không phù hợp với Lễ đầy tháng cho trẻ con. Có nhiều ý kiến cho rằng lễ đầy tháng đang dần bị “thương mại hóa”, giống như đám cưới. Nhiều ông bố bà mẹ tận dụng dịp này để “kiếm phong bao”, và mọi người phải đi dự lễ như một kiểu “trả lễ”.

>> Bức ảnh múa sexy tại một bữa tiệc đầy tháng bé gây xôn xao internet

Ồn ào xung quanh vụ ụ nổi 83M của Vinalines

Trong khi cơ quan điều tra đang truy nã đặc biệt ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan thì xung quanh vụ án này, dư luận trong nước lại đang quan tâm đến dự án triệu đô ụ nổi 83M. Theo đó, khi được hỏi về trách nhiệm của Cục Đăng kiểm VN trong việc giám định kỹ thuật ụ nổi 83M, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trịnh Ngọc Giao khẳng định: "Về đăng kiểm chúng tôi đã làm hết chức năng nhiệm vụ, đúng trách nhiệm của Đăng kiểm. Khi Vinalines mời cơ quan chúng tôi đi giám định kỹ thuật, đưa ra báo cáo kỹ thuật những việc nó còn tốt, không còn tốt khả năng kỹ thuật của nó thế nào chúng tôi đưa ra một báo cáo kỹ thuật cho Vinalines. Còn việc Vinalines mua thế nào là việc của họ Cục Đăng kiểm không có trách nhiệm",

Ông Giao cũng cho biết thêm: “Khi Vinalines mời đăng kiểm đi giám định kỹ thuật, đưa ra báo cáo kỹ thuật những việc ụ nổi còn tốt, những lỗi khả năng kỹ thuật của nó thế nào Cục Đăng kiểm đưa ra một báo cáo kỹ thuật cho Vinalines. Còn việc Vinalines mua thế nào là việc của Vinalines".

Trước đó, ngày 14/11/2011, Cục ĐKVN nhận được văn bản của Cục Cảnh sát phòng chống tham nhũng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến chứng nhận đăng kiểm ụ nổi. Khi đó, qua trao đổi với đại diện Vinalines, Cục Đăng kiểm mới được biết, năm 2008, ụ nổi 83M đã được Vinalines mua, chuyển về Việt Nam và đưa lên đà của Công ty Trách nhiệm hữu hạng Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin (tỉnh Khánh Hòa) sửa chữa dưới sự giám sát kỹ thuật của Đăng kiểm RMRS (Cộng hòa Liên bang Nga).

Sau đó, ụ nổi đã được Cơ quan Đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Sài Gòn cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời ngày 25/3/2011, số đăng ký VNSG-2037-UN, với thông tin về tổ chức Đăng kiểm là RMRS (giấy chứng nhận này do đại diện Vinalines cung cấp).

Xuất hiện trứng gia cầm giả giá siêu rẻ

Liên tục trong nhiều ngày gần đây, trên QL.1A đoạn qua địa bàn 2 phường Tân Biên và Tân Hoà (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) xuất hiện một nhóm người bán trứng gia cầm lưu động bằng xe máy, phía sau yên xe có chở một giỏ cần xé đựng trứng gia cầm không rõ nguồn gốc. Mỗi khi đứng bán ở địa điểm nào, họ chỉ dừng lại khoảng 30 phút và không ngớt quảng cáo cho mặt hàng trứng của mình với giá rẻ chỉ 20 ngàn đồng/chục quả. Thấy giá rẻ và nhìn bề ngoài không có gì khác thường, một số người đã mua loại trứng này về nhà. Tuy nhiên, khi đập trứng ra chế biến thì nhiều người mới té ngửa vì bên trong trứng chỉ thấy một mớ bầy nhầy gồm lòng đỏ, trắng lẫn lộn như trứng ung, nhưng có điều lạ là không nghe mùi thối. Nếu đem trứng luộc qua nước sôi cho chín để kiểm tra thì không nghe mùi thơm đặc trưng của trứng mà nghe mùi tanh, chua, lòng đỏ và trắng của trứng như là chất tinh bột.

Trứng dỏm lúc còn sống... và sau khi luộc chín

Một số người cho rằng, có thể đây là loại trứng kém chất lượng đã hư hỏng do các cơ sở chăn nuôi loại thải được bọn xấu thu gom để bán cho người tiêu dùng. Cũng có ý kiến cho rằng, đây là sản phẩm được bọn xấu làm giả để móc túi những người tiêu dùng nhẹ dạ, cả tin. Cho dù là trứng dỏm hay trứng kém chất lượng như đã nêu ở trên, đề nghị người tiêu dùng hãy cảnh giác và không mua loại sản phẩm này để bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình.

Quốc tế: Gây tai nạn rồi chôn luôn nạn nhân khi còn sống

Sự việc đã gây chấn động dư luận toàn Trung Quốc ngay sau khi nó được đăng tải lên mạng xã hội Weibo. Theo đó, một cặp đôi trẻ trên đường đi hát karaoke đã đâm phải một người phụ nữ 68 tuổi. Chàng trai và một cô gái đã bước xuống xe và đưa người phụ nữ trung niên lên xe rồi nói rằng họ sẽ đem bà ấy tới bệnh viện. Tuy nhiên, vì lo lắng sẽ bị bắt giữ vì uống rượu trong lúc lái xe, gây ra tai nạn, đồng thời tin rằng người phụ nữ lớn tuổi đã chết, cặp đôi này đã làm chuyện động trời, chôn luôn nạn nhân ngay bên đường thay vì đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe gây nạn (Ảnh: CHINA DAILY)

Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm thấy xác người phụ nữ, họ phát hiện vẫn còn sống khi được chôn và bị chết do nghẹt thở. Ngay sau đó, hàng loạt ý kiến đã bình luận về đạo đức đang bị suy đồi tại Trung Quốc. "Những việc làm như vậy đã cho thấy xã hội của chúng ta thực sự có những vấn đề lớn cần đối mặt," một người sử dụng Weibo viết. "Người dân Trung Quốc, tại sao lại tới mức này chứ?" một người khác bình luận.

Trước đó, năm 2011, một đoạn video về một bé gái 2 tuổi bị một chiếc xe tải cán qua người và bị những người đi bộ lờ đi tại một khu chợ ở miền nam Trung Quốc cũng đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.

NÓNG 24h qua: Tổng hợp tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh hình sự, quốc tế nóng hổi, hấp dẫn nhất trong ngày, chính xác, trung thực, kịp thời. Bạn đọc theo dõi các buổi sáng hàng ngày tại xahoi.com.vn