NÓNG 24h qua: Bệnh lạ ở Quảng Ngãi, Động đất tại Sông Tranh 2

Trọng án tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Bệnh lạ ở Quảng Ngãi gia tăng mức độ, EVN lên tiếng vụ thủy điện Sông Tranh 2,… là tâm điểm chú ý trong 24h qua.

Dư luận choáng với “Lê Văn Luyện” thứ hai

Khi mà vụ án Lê Văn Luyện vẫn còn chưa đến hồi kết thì mới đây, một vụ thảm án có mức độ không kém đã xảy ra tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ngay trong đêm 11/4, một học sinh có tiếng là ngoan đã lạnh lùng ra tay sát hại hai mẹ con chủ cửa hàng Internet.

>> Chi tiết vụ thảm án tại Vĩnh Phúc

10 ngày sau đêm định mệnh đó, người dân, thầy cô và bạn bè của tên sát thủ Đào Văn Tài, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Tam Đảo 2, Vĩnh Phúc vẫn không khỏi bàng hoàng bởi hành động giết người của y. Lí do mà hắn khai sau khi bị bắt là “để có tiền mua điện thoại chơi trò chơi của em”.

Điều đáng nói, khi phóng viên tìm về ngôi trường nơi tên sát thủ “nhí” đang theo học, thầy cô và bạn bè Trường THPT Tam Đảo 2 vẫn dành những lời tốt đẹp về cậu học trò vốn tính ngoan hiền, hơi trầm nhưng học khá và hạnh kiểm loại tốt.

Nếu tính từ ngày gây án (11/4/2012) thì phải 1 tháng 10 ngày nữa tức 22/5 Đào Văn Tài mới đủ 18 tuổi. Ngồi ủ rũ bên di ảnh của đứa cháu trai xấu số bác dâu của Tài là Trần Thị Thành không giấu được sự xúc động:

“Tài giết người dã man quá. Sự việc đau lòng xảy ra rồi pháp luật sẽ xử lí. Bát nước đổ đi làm sao lấy lại, gia đình chúng tôi không muốn đòi mạng sống của cháu. Nhưng chúng tôi mong pháp luật phải thay đổi để nghiêm trị những hành vi như thế. Từ vụ án giết người của Lê Văn Luyện đến trường hợp của Tài. Rồi sẽ còn bao nhiêu cái chết đau lòng như thế?”

Sau thịt lợn, đến lượt cá nhiễm chất cấm

Đó là loài cá điêu hồng và chất cấm ở đây là Trifluralin. Tuy nhiên, sau khi có tin cá điêu hồng bị nhiễm chất cấm Trifluralin, ngành nông nghiệp Đồng Tháp, Vĩnh Long khẳng định, các vùng nuôi cá trên sông Tiền được kiểm soát an toàn, không có việc dùng chất cấm tràn lan, thậm chí đó chỉ là số ít.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, sau khi có thông tin về việc cá diêu hồng bị nhiễm chất trifluralin bị phát hiện tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP.HCM), lượng tiêu thụ đối với mặt hàng này đã có phần giảm sút, giá cá điêu hồng tại đây đã giảm khoảng 5.000 đồng/kg.

Về phía cơ quan chức năng, Ông Nguyễn Như Tiệp- Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NNPTNT) cho biết: “Kết quả phân tích cho thấy, chỉ có 4 mẫu cá (chiếm khoảng hơn 2%) trong tổng số hơn 170 mẫu đã lấy nhiễm chất Trifluralin bao gồm 2 mẫu cá điêu hồng, 1 mẫu cá tra, 1 mẫu cá basa. Tỷ lệ hơn 2% này chưa nói lên gì cả nếu so với chương trình giám sát của chúng tôi lên tới hàng nghìn mẫu mỗi năm và được thực hiện đều đặn mỗi tháng”.

Theo ông Tiệp, kết quả chương trình giám sát cho thấy tỷ lệ mẫu nhiễm chất cấm Trifluralin đang giảm đi rất nhanh (nếu năm 2010, năm Trifuralin bị cấm, tỉ lệ phát hiện là 9,9% thì năm 2011, tỷ lệ này chỉ còn 2% và trong 3 tháng đầu năm nay, tỷ lệ này nhỏ hơn 1%). “Điều này cho thấy các biện pháp kiểm soát của Việt Nam đã và đang có hiệu quả trên diện rộng. Việc người tiêu dùng có ý tẩy chay cá điêu hồng là oan cho người nuôi cá” - ông Tiệp khẳng định.

EVN thừa nhận có trên 80 trận động đất ở Sông Tranh 2

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Tỉnh Ủy Quảng Nam, EVN thừa nhận đã có trên 80 trận động đất xảy ra ở Thủy điện Sông Tranh 2 vì vậy thân đập bị chuyển vị đứng, chuyển vị ngang và có 10/30 khe nhiệt của đập bị dịch chuyển rộng ra khoảng 6mm.

Ông Trần Văn Hải, Trưởng Ban Quản lý dự án thủy điện 3 khẳng định: “Đã có trên 80 trận động đất xảy ra ở Thủy điện Sông Tranh 2, ít nhiều có ảnh hưởng đến Thủy điện Sông Tranh 2. Vì vậy thân đập có bị chuyển vị đứng, chuyển vị ngang nhưng vẫn nằm trong con số cho phép. Trong 30 khe nhiệt, có đến 10 khe nhiệt bị nở ra tương đối lớn với bề rộng 6mm, chiếm đến 78% lượng nước thấm qua đập bằng các khe này”.

Để kết luận cho buổi thanh tra, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khẳng định: “Vấn đề Thủy điện Sông Tranh 2 bị sự cố là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của nhân dân Quảng Nam vùng hạ lưu. Yêu cầu phải xác định lại chất lượng công trình có đảm bảo hay không để an dân mặc dù công trình đã được nghiệm thu. Nước thấm qua thân đập hạ lưu là không được phép, làm cho dư luận xôn xao.

Nếu có sự cố xảy ra, chúng tôi sẽ di dời người dân và Quảng Nam sẽ xây dựng phương án di dời người dân ngay. Trước mùa mưa bão năm nay, nếu EVN không xử lý được sẽ không cho tích nước trong hồ chứa. Đảm bảo an toàn cho dân và an dân là trên hết. Chính quyền Quảng Nam sẽ tiếp tục kiến nghị việc này với Chính phủ và Quốc hội”.

Bệnh lạ ở Quảng Ngãi vượt mức báo động khẩn

Tính đến ngày 15/4/2012, theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, tại huyện Ba Tơ đã ghi nhận 171 trường hợp mắc bệnh viêm da bàn tay, bàn chân ở 5 xã gồm: Ba Điền, Ba Ngạc, Ba Vinh, Ba Xa, Va Vinh, Ba Tô, tuy nhiên tập trung nhiều nhất vẫn là xã Ba Điền với 161 trường hợp ở 84 hộ gia đình.

Riêng trong năm 2012, tại xã Ba Điền có 69 trường hợp mắc mới và 28 trường hợp tái phát. Xã Ba Ngạc có 5 trường hợp, xã Ba Tô có 1 trường hợp mắc mới. Hiện phần lớn các bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, trong đó có 2 trường hợp rất nặng. Từ đầu năm 2012 đến nay, đã có 7 trường hợp tử vong do bệnh viêm da bàn tay, bàn chân, trong khi năm 2011 chỉ có 1 trường hợp.

Cũng theo báo cáo, hiện không thể đưa ra phác đồ điều trị căn bệnh này khi nhiễm nặng, bởi ngành y chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Chính vì vậy, cần phải nhờ đến tổ chức Y tế thế giới mới có thể huy vọng tìm được nguyên nhân.

Trước những diễn biến phức tạp của căn bệnh lạ này, huyện Ba Tơ đã có văn bản đề nghị Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Hóa học thuộc Bộ Quốc phòng nghiên cứu tìm ra nguyên nhân.

Mới đây, từ ngày 12-15/4, Đoàn công tác của Bệnh viện Da Liễu Trung ương và các Viện, Viện, Bệnh viện Trung ương, các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế đã đến thực địa tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, để kiểm tra, khảo sát các yếu tố tác động nhằm xác định nguyên nhân gây ra căn bệnh viêm da bàn tay, bàn chân tại địa phương này.

Qua đợt công tác, đoàn công tác đã có những nhận định sơ bộ về căn bệnh lạ này, đồng thời đưa ra những giải pháp giải quyết trước mắt trong thời gian tới.

Quốc tế: Ấn Độ thử tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân

Sáng ngày 19/4, Ấn Độ đã chính thức phóng thử tên lửa hạt nhân có khả năng bắn xa nhất từ trước đến nay của nước này, 5.000 km. Đây là tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn.

Theo quân đội Ấn Độ, tên lửa Agni V dài 17m, tầm bắn hơn 5.000 km, nặng 50 tấn, đã được phóng lúc 8 giờ 05 (2g35 giờ GMT) từ bãi phóng thử ngoài khơi bang miền đông Orissa.

Chuyên gia chiến lược Uday Bhaskar khẳng định việc Agni V được bắn thử thể hiện khả năng công nghệ tiến bộ của Ấn Độ. Tuy nhiên, sẽ phải trải qua một số đợt thử nghiệm nữa trước khi tên lửa này có thể đưa vào sử dụng.

Việc thử nghiệm tên lửa thành công sẽ đưa Ấn Độ tiến gần tới nhóm các quốc gia có khả năng chế tạo tên lửa xuyên lục địa. Hiện có năm thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp phát triển được loại công nghệ này.

NÓNG 24h qua: Tổng hợp tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh hình sự, quốc tế nóng hổi, hấp dẫn nhất trong ngày, chính xác, trung thực, kịp thời. Bạn đọc theo dõi các buổi sáng hàng ngày tại xahoi.com.vn