NÓNG 24h: Bão số 11 giật cấp 15, cấp 16 khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

Giẫm đạp ở Ấn Độ, 109 người thiệt mạng; Bão số 11 đổ bộ vào bắc Đà nẵng; Tìm ra nguyên nhân ban đầu vụ nổ pháo hoa ở Phú Thọ là những tin nóng 24h qua.

Báo chí quốc tế xúc động trước dòng người 50km tiễn Đại tướng

Báo chí quốc tế lần lượt đưa tin về hình ảnh đám tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó họ không khỏi xúc động khi thấy hình ảnh người dân Việt Nam xếp hàng dài 50km trên chặng đường linh cữu Đại tướng đi qua để tiễn biệt Người.

Hàng chục nghìn người dân thủ đô Hà Nội sáng nay đổ ra đường để tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chỉ huy các chiến dịch lịch sử đánh bại quân đội Pháp, Mỹ và trở thành một trong những nhà chỉ huy quân sự lỗi lạc nhất của thế kỷ 20, Reuters viết.

Dòng người xếp hàng dọc theo chặng đường mà linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua

Phóng viên BBC mô tả, sau khi đoàn xe đi qua, nhiều người lớn tuổi vẫn ở lại, lần lượt chia sẻ những bức ảnh đã nhạt màu của họ thời trẻ chụp chung với vị tướng huyền thoại trong những năm tháng chiến đấu hoặc trong những nơi người tới thăm. "Rất nhiều người Việt Nam kính trọng Tướng Giáp, chỉ sau vị cha già dân tộc Hồ Chí Minh", BBC viết.

Bão số 11 đổ bộ vào bắc Đà nẵng

Vào khoảng 20h25 tại Lý Sơn, gió giật liên hồi, mưa mù mịt trắng trời, sóng biển cao ngất, hàng chục nhà dân và trường học bị tốc mái, hàng trăm cây cối bị gió bẻ gãy.

Tại Đà Nẵng gió giật rất mạnh. Hầu hết các hãng taxi trên địa bàn Đà Nẵng đã ngưng hoạt động. Ở một số tuyến đường dẫn ra các khu vực nguy hiểm, CSGT chặn không cho các phương tiện giao thông đi qua.

Tại Thừa Thiên Huế đã có hai nạn nhân thiệt mạng vì bão số 11. Hai người này đã bị sóng biển cuốn trôi tại khu vực Đá Kẹp, thôn Phú Hải 2, xã Lộc Vinh, huyện Phú Lộc.

Trước đó, để đối phó với cơn bão số 11 đang tiến rất gần vào khu vực TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế, chiều tối qua 13-10, hai đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát, đã trực tiếp đi vào miền Trung để chỉ đạo công tác ứng phó.

Tìm ra nguyên nhân ban đầu vụ nổ pháo hoa ở Phú Thọ

Dù chưa đưa ra kết luận cuối cùng nhưng một số cơ quan có trách nhiệm nhận định vụ cháy nổ tại Nhà máy Z121 (H.Thanh Ba, Phú Thọ) khiến hàng chục người chết có thể do trời mưa, dột mái làm ẩm pháo hoa, gây phân hủy rồi phát nổ.

Khuôn viên xí nghiệp thành bình địa sau vụ nổ

Hiện tượng này được giải thích: Cấu tạo vỏ quả pháo hoa bao gồm hai bán cầu được gắn với nhau bằng băng dính giấy, bên trong chứa viên màu, chất nhồi cháy (trấu tẩm thuốc đen). Trong các viên màu có viên đỏ, viên trắng có chứa thành phần hợp kim nhôm ma giê (Al-Mg) đóng vai trò làm chất cháy. Trận bão gần đây gây mưa nhiều, thời tiết ẩm, mái nhà kho bằng fibro xi măng có thể bị dột hoặc bị hắt nước làm nước mưa rơi vào quả pháo hoa. Khi đó quả pháo hoa bị ẩm, làm hỗn hợp. Al-Mg bị phân hủy tăng nhiệt âm ỉ nhiều ngày.

Đến thời điểm nhất định tự bốc cháy gây cháy pháo hoa. Do lượng pháo hoa lớn, từ cháy đã dẫn tới nổ toàn bộ kho chứa pháo hoa. Khi nổ các pháo hoa bắn lên trời rơi vào các kho và khu vực sản xuất gây cháy nổ toàn bộ khu vực, cả trong nhà máy và bên ngoài nhà dân.

Đôi nam nữ chết bất thường trong phòng trọ

Căn phòng trọ đươcu bà Nghĩ cho Tính, Đặng Hoài Phong (28 tuổi, quê Vĩnh Long). thuê trọ, một tuần nay Phong dẫn Trần Thị Oanh (29 tuổi, quê Hà Nam) về ở cùng bởi 2 người đã về quê ra mắt anh em họ hàng.

Hiện trường xảy ra vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà trọ

Mới đây, anh Nguyễn Văn Tính về phòng trọ trên nhưng không mở cửa được bởi bên trong khóa trái, gọi không ai trả lời. Nghi có chuyện, anh Tính gọi hàng xóm đến hỗ trợ. Khi cánh cửa được phá vỡ, nhiều người chứng kiến Phong chết trong tư thế treo cổ. Cạnh đó, Oanh đã ngừng thở. Nhận tin báo, Công an xã Long Thới có mặt tại phòng trọ tiến hành điều tra.

Khi khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ nhiều vỉ thuốc được cho là thuốc ngủ, ngoài ra, căn phòng trọ không có dấu vết bị xáo trộn.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Quốc tế: Giẫm đạp ở Ấn Độ, 109 người thiệt mạng

Nhiều người chen chúc và giẫm đạp lên nhau trên cây cầu bên ngoài ngôi đền Ratangarh ở quận Daita, bang Madhya Pradesh, miền bắc Ấn Độ hôm qua, làm 109 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra khi xuất hiện những tin đồn cho rằng cây cầu sập do bị xe kéo va vào", ông Arya nói. "Nhiều người hoảng sợ và ngã xuống sông". Theo những nguồn tin khác từ cảnh sát, có khoảng 20.000 người trên cây cầu bắc qua sông Sindh khi vụ giẫm đạp xảy ra. Ngoài ra còn có 400.000 tín đồ Hindu giáo ở trong hoặc xung quanh ngôi đền.