Lễ hội rước thần cá ở miền Tây xứ Thanh

Trong hai ngày 10 và 11/2, (tức mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), người dân làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ hội rước cá thần, còn gọi là lễ hội Khai hạ của dân tộc Mường ở miền Tây xứ Thanh.

Bà Bùi Thị Sáng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy cho biết: Lễ hội rước thần cá có từ xa xưa, nhưng bị mai một trong thời gian dài. Từ năm 2009, các ban ngành chức năng huyện Cẩm Thủy và tỉnh Thanh Hóa đã phục dựng lại theo nguyện vọng của nhân dân. Lễ hội rước thần cá diễn ra trong 2 ngày 8 và  9 tháng Giêng, nhưng việc chuẩn bị cho lễ hội phải làm trước đó cả tháng. Ngoài việc tập luyện các trò chơi, trò diễn dân gian, gần đến ngày tổ chức lễ hội, các gia đình trong làng tự nguyện mang sản vật đến đóng góp để làm các mâm lễ dâng lên thần.


Lễ hội Khai hạ ở Cẩm Lương, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

Đây là lễ hội truyền thống của làng, mang bản sắc văn hóa dân tộc. Sáng mùng 8 là người dân tổ chức các mâm cỗ làm thành từng đoàn và đoàn rước đi từ đền, rước từ ngoài suối, sau đó rước về làng. Ngoài ra còn có các trò chơi, như chơi đu, đánh khẳng, cà kheo, chọi gà… Còn về sự chỉ đạo của xã thì có cử cán bộ văn hóa xuống giúp làng trong công tác tổ chức, nội dung chương trình, đúng với truyền thống dân tộc.

Lễ hội rước cá thần là dịp để nhân dân trong vùng bày tỏ lòng thành kính đối với các vị thần linh, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cây cối tốt tươi, dân bản ấm no, hạnh phúc. Việc lễ hội rước cá thần (khai hạ) làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa được phục dựng không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân, mà còn là địa điểm thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch đến tham quan./.