Hai cháu bé chết dưới miệng hố khai thác vàng

Ở nhà một mình, hai cháu An và Anh rủ nhau ra bờ sông tắm cho mát, không may sảy chân rơi xuống hố khai thác vàng, hai cháu đã tử vong.

Nguồn tin từ chính quyền xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hai cháu bé tử vong do trong lúc rủ đi tắm ở sông Giăng bị sảy chân rơi xuống hố đào vàng.

Trước đó, Hà Văn An (SN 2007) và Lương Văn Anh (SN 2006), đều trú tại bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn ở nhà một mình nên rủ nhau ra bờ sông Giăng gần nhà để tắm. Trong lúc đang tắm thì không may hai em bị sảy chân rơi xuống hố khai thác vàng.

Do thời điểm đó vắng người qua lại nên không ai phát hiện ra sự việc. Đến chiều tối, bố mẹ hai em đi làm về không thấy con mình nên vội đổ xô đi tìm và phát hiện ra An và Anh đã bị tử vong dưới hố nước sâu do khai thác vàng để lại. Sau đó chính quyền địa phương phối hợp cùng gia đình đưa thi thể hai em an táng theo đúng tập quán.

Được biết, mấy năm gần đây tình trạng khai thác vàng lậu diễn ra ồ ạt trên các dòng sông thượng nguồn sông Lam. Mỗi lần vàng tặc bỏ đi để lại những hố sâu vô cùng nguy hiểm cho người người dân sinh sống vùng này, đặc biệt là trẻ em. Thực tế thì đã có không ít người chết vì “bẫy” hố vàng này.