Giải mã số 9 trong làng nhạc Kpop

Các nhóm nhạc nữ như T-ara, After School đồng loạt tăng quân số cho bằng các cô nàng Girl’s Generation.

Giảm gánh nặng hoạt động cá nhân

Trong một nhóm nhạc, có một số thành viên bận rộn hơn những người khác với những hoạt động cá nhân như diễn xuất, người mẫu, khách mời truyền hình… Vì thế, việc phải cân bằng giữa hoạt động cá nhân và nhóm sẽ gây nhiều áp lực cho những thành viên kể trên nên một nhóm đông thành viên sẽ giúp lấp chỗ trống, san sẻ bớt công việc cho những thành viên bận rộn.

Ngoài ra, việc chia nhóm ra thành các nhóm nhỏ trực thuộc cũng giúp các thành viên thể hiện mình tốt hơn, có điều kiện bộc lộ kỹ năng tiềm ẩn.

Tăng cường khả năng ca hát

Mỗi thành viên trong nhóm lại trội về một phong cách âm nhạc khác nhau. Sự kết hợp của các thành viên từ giọng trầm, cao đến giọng thấp sẽ tạo nên nét đặc trưng cho nhóm. Việc có thêm thành viên tham gia nhóm sẽ giảm bớt gánh nặng cho giọng ca chính, cho phép các thành viên còn lại thể hiện khả năng ca hát nhiều hơn cũng như phân chia công việc đồng đều hơn.

Trình diễn sân khấu tốt hơn

Với 9 thành viên trong một nhóm, đội hình có thể được sắp xếp theo nhiều hình dạng mang tính thẩm mỹ cao như hình tam giác, kim cương… và xếp thành hàng theo từng vị trí trong bài nhảy. Đồng thời vũ đạo sáng tác cho một nhóm 9 người dễ dàng và đa dạng hơn. Ngoài ra, việc nhóm có 9 người còn tiết kiệm các vũ công nhảy nền. Với chỉ duy nhất nhóm nhạc xuất hiện trên sân khấu sẽ thu hút hoàn toàn sự chú ý của người xem mà không có bất kỳ sự phân tâm nào.

Thời gian hoạt động dài hơn, nhưng cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi

Một nhóm nhạc 9 thành viên có thể tồn tại lâu hơn nhờ vào tài năng vượt trội. Các thành viên trong nhóm cũng có thể nâng cao kỹ năng bản thân thông qua việc học tập các thành viên khác và đồng thời phát triển các hoạt động riêng lẻ như diễn xuất và người mẫu… mà không bị áp lực vì phải hoàn thành tốt công việc ở cả nhóm và cá nhân.

Các thành viên được phép tạm nghỉ để chăm lo cho các hoạt động cá nhân nhưng vẫn mang lại danh tiếng cho nhóm và thu hút một lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, sự cạnh tranh là không thể tránh khỏi.

Một nhóm với 9 thành viên sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với nhau vì có một số thành viên giành được sự chú ý đặc biệt và nổi tiếng hơn. Việc chia lẻ nhóm ra sẽ giúp mọi thành viên đều có cơ hội solo và nâng cao giá trị bản thân trong khi vẫn mang về tiếng tăm cho cả nhóm.