Đôi chân biến dạng do tục bó chân của phụ nữ Trung Quốc

Hơn 100 trăm nhiều người phụ nữ Trung Quốc buộc phải thi cựchành việc bó chân nhỏ như một chân một đứa trẻ

Từ thế kỷ 10, hình ảnh người phụ nữ bó chân như để có một đôi chân như em bé đã trở thành một phong tục tập quán. Người phụ nữ phải dùng dây, khăn để bó đôi chân của mình lại và không cho chúng phát triển khi đi những gôi giày của bé tý.Người đàn ông ở thời này rất thích chọn vợ dựa vào việc xem chân, chân càng nhỏ chứng tỏ đó là người con gái của nhà gia giáo.

Tuy nhiên từ thế kỷ 20 trở đi đôi chân sen đã bị phá bỏ, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn có những người phụ nữ lớn tuổi giữ được biểu tượng vẻ đẹp này và cũng đồng nghĩa họ phải chịu sự đau đớn hàng chục năm trời.

Mới đây nhiếp ảnh gia Hong Kong Jo Farrell đã đưa ra một dự án là chụp lại đôi chân dị tật của những người phụ nữ này để ghi lại kỉ niệm cũng như bằng chứng của lịch sử Trung Quốc về quan niệm vẻ đẹp. Những người tham gia dự án này đề là các bà lão đã cao tuổi và ở vùng nông thôn.

Bà Triệu Hoa Hồng là một trong những người phụ nữ có đôi chân sen

Đôi chân co cụp của bà sau nhiều năm bó chân

Những người phụ nữ nông thôn tham gia dự án này

Những đôi chân dị tật của người phụ nữ Trung Quốc thời phong kiến