Bộ Tài chính khẳng định không có chuyện nâng phí trước bạ ô tô lên 50%.
![]() |
|
Bộ Tài chính cho hay, thông tin tăng phí trước bạ đối với ô tô lên đến 50% như một số trang báo mạng thông tin ngày 26/4 là không đúng.
Bộ Tài chính cũng khẳng định, việc thực hiện lệ phí trước bạ đối với ô tô hiện nay đang được thực hiện theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 quy định về Lệ phí trước bạ.
“Hiện nay, Bộ Tài chính không có bất cứ đề xuất nào về việc sửa đổi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cũng như đề xuất điều chỉnh tăng mức thu lệ phí trước bạ. Vì vậy, những thông tin trên một số tờ báo ngày 26/4/2017 cho rằng “Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các cơ quan chức năng về dự thảo Nghị định quy định phí trước bạ” là thông tin không chính xác”, Bộ Tài chính khẳng định.
Trước đó, theo các thông tin lan truyền, nhằm đón đầu thời kỳ giá ô tô nhập khẩu từ khu vực ASEAN giảm về 0% vào năm 2018, các địa phương căn cứ trên cơ sở lệ phí trước bạ lần đầu áp cho ô tô dưới 10 chỗ, trên toàn quốc theo 2 mức là 10% và 12%, có thể nâng lệ phí trước bạ với ô tô lên cao hơn.
Cụ thể mức tăng theo Dự thảo Nghị định được Bộ Tài chính đưa ra tháng 4 năm ngoái, các địa phương được điều chỉnh tăng tối đa không quá 50% mức quy định chung. Tức là 50% của 10% phí trước bạ hiện nay, tương đương 5%, lên thành 15%. Riêng Hà Nội được phép tăng tối đa 18% (hiện là 12%).
Tuy nhiên, sau khi dự thảo được lấy ý kiến tháng 4/2016, đến tháng 10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP về phí trước bạ, áp dụng từ ngày 1/1/2017.
Theo Nghị định ày, ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi chịu phí trước bạ lần đầu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.
Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
Liên quan tới phí trước bạ, thông báo số 133 ngày 14/3 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình nhập khẩu ô tô đã giao Bộ Tài chính đánh giá lại việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt và phí trước bạ đối với xe bán tải (pick-up) của tư nhân.
Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) Phạm Đình Thi cho hay, vừa qua, Bộ GTVT đã cho phép xe bán tải lưu hành như ô tô con, trong đó có một loại xe pick-up chở người và xe pick-up chở hàng.
“Hiện nay đối với xe pick-up chở người đã thu phí trước bạ như xe con chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Còn xe pick-up chở hàng thì thực hiện thu phí trước bạ 2%”, ông Phạm Đình Thi nói.
Vụ trưởng vụ Chính sách thuế Phạm Đình Thi cũng cho hay, hiện nay Bộ Tài chính đang tổng kết, đánh giá lại việc thực hiện thời gian qua để báo cáo Thủ tướng có điều chỉnh cho phù hợp.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai


-
Có một xã duy nhất ở TP.HCM không sáp nhập cũng không đổi tên, đó là?
-
NSND Hồng Vân kể về đêm khủng khiếp nhất đời mình liên quan đến cố nghệ sĩ Anh Vũ
-
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện: Đối tượng đang đi đến các vùng nông thôn
-
5 loại đất có thời hạn sử dụng không quá 50 năm theo quy định mới nhất, người dân cần đặc biệt chú ý




-
Hơn 2 tháng nữa, thành phố cổ thứ 2 Việt Nam chỉ sau Hà Nội dự kiến sẽ không còn trên bản đồ hành chính
-
Thủ tục đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất do chia, tách, sáp nhập mới nhất
-
Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 tại TP.HCM
-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển