Thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP, ngân sách Trung ương đã chi tổng cộng 2.513,9 tỷ đồng để thực hiện hoạt động tặng quà có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Theo quy định, mức quà tặng bằng tiền được áp dụng thống nhất là 400.000 đồng/người cho tất cả các đối tượng thụ hưởng.
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lợi trao quà tặng
của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
và tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, cho người được thụ hưởng tại nhà. Ảnh: TTXVN
Tính đến hết ngày 31/12/2025, báo cáo từ 28/34 địa phương cho thấy đã có hơn 5,88 triệu người chính thức nhận được quà. Để đảm bảo nguồn lực, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 2814/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ này.
Trong tổng số người được tặng quà, nhóm người có công với cách mạng chiếm trên 1,55 triệu người; nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội chiếm trên 4,33 triệu người. Các đối tượng yếu thế khác bao gồm: trẻ em mồ côi, trẻ không nơi nương tựa đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ.
Nhằm tạo thuận tiện nhất cho người dân, việc chi trả được thực hiện linh hoạt qua hai hình thức. Cụ thể, có 2,36 triệu người nhận quà qua hình thức chuyển khoản, chiếm 40,26%. Trong số này, 98.940 người nhận qua tài khoản an sinh xã hội trên nền tảng VNeID, chiếm 1,68%; hơn 2,27 triệu người nhận qua tài khoản hưởng phụ cấp, trợ cấp, chiếm 38,58%. Bên cạnh đó, hơn 3,5 triệu người nhận quà trực tiếp bằng tiền mặt, chiếm 59,74% tổng số người được thụ hưởng.
Dù số lượng đối tượng rất lớn và thời gian triển khai ngắn, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tại nhiều địa phương đã làm việc không quản ngày đêm để kịp thời rà soát và lập danh sách. Đây là nỗ lực lớn nhằm đảm bảo mọi đối tượng chính sách đều được đón Tết trong không khí ấm áp, không ai bị bỏ lại phía sau.