Theo luật sư, có thể do tuổi trẻ bồng bột, thiếu hiểu biết, muốn kiếm được nhiều tiền nên Khá sinh ra thói hư tật xấu, dẫn đến phạm pháp.
![]() |
|
Bị khởi tố hai tội danh
Chiều 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Khá (25 tuổi, tức Khá "Bảnh", trú tại xã Tam Sơn) về tội "đánh bạc và tổ chức đánh bạc".
Ngoài Khá, Công an thị xã Từ Sơn còn khởi tố thêm các bị can Nguyễn Văn Quang (32 tuổi, trú tại phường Tân Hồng), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, trú tại xã Tam Sơn), Ngô Lương An (34 tuổi, trú tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi, trú tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du) về tội danh "Đánh bạc".
Trước đó, ngày 1/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở đối với Ngô Bá Khá.
Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề của Khá và đồng bọn.
Hung khí cơ quan chức năng thu giữ tại nhà Khá "Bảnh". Ảnh: CA Bắc Ninh.
Khá "Bảnh" đối diện án bao nhiêu năm tù?
Liên quan đến vụ án, trao đổi với PV, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa) nêu quan điểm, pháp luật Việt Nam cấm hành vi "đánh bạc và tổ chức đánh bạc". Bất kỳ cá nhân nào vi phạm, đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật.
Trường hợp của Ngô Bá Khá, luật sư cho rằng có thể do tuổi trẻ bồng bột, muốn kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng quá sinh ra thói hư tật xấu. Hơn nữa, do thiếu trình độ nhận thức về pháp luật nên khi có nhiều người cổ xúy, Khá tưởng bản thân là người "quan trọng" nên sinh ra những hành động sai lầm.
"Nếu có tài phải làm những việc ý nghĩa hơn, có những ý tưởng, kế hoạch kinh doanh kiếm tiền một cách lành mạnh, hợp pháp. Không nên lao vào những công việc vô bổ như tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc thu lợi", luật sư Giáp nói.
Luật sư Hoàng Trọng Giáp.
Theo luật sư, đối với tội danh "đánh bạc và tổ chức đánh bạc" thì khung hình phạt được quy định tại Điều 322, Bộ luật hình sự.
Khá có thể bị xử phạt từ 1 - 5 năm tù, phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Còn nếu Khá "Bảnh" thực hiện hành vi "đánh bạc và tổ chức đánh bạc" thu lời bất chính 50 triệu trở lên, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm thì mức phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù theo khoản 2, Điều 322, Bộ luật hình sự.
Liên quan đến đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin & Truyền thông) về việc, đóng kênh Youtube của Khá "Bảnh", luật sư Giáp cho rằng, đó là việc làm đúng, hoàn toàn có cơ sở.
"Chúng ta không nên để những clip phản cảm, bạo lực, không lành mạnh, không đúng với thuần phong mỹ tục tiếp tục hoạt động", luật sư nói.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny


-
Trường hợp chồng di chúc để hết tài sản cho con, người vợ có được hưởng thừa kế?
-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại




-
Dự kiến có 34 tỉnh thành sau sáp nhập mới nhất theo Tờ trình 624
-
06 Nghị định có hiệu lực thi hành từ tháng 04 năm 2025
-
Vải thiều Lục Ngạn, bánh cáy Thái Bình, phở bò Nam Định... sẽ được gọi thế nào sau khi sáp nhập tỉnh?
-
Xảy ra động đất cần làm gì để thoát hiểm?
-
Số thuê bao di động phải xác thực qua VNeID để khẳng định thuê bao chính chủ
-
Chính thức: Đảng viên sinh con thứ ba trở lên không còn bị kỷ luật
-
Ca sĩ nổi tiếng cưới đại gia Việt kiều: 25 năm không có con chung, sở hữu nhiều BĐS tại Mỹ
-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025