9X mang côn đi “mừng” sinh nhật

Hôm qua, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Tùng Dương phạm tội "Cố tình gây thương tích" hồi tháng 8/2012.

Theo truy tố, tối ngày 5/8/2012, Trần văn Tuấn (SN 1996, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) cùng bạn tới hát tại quán Karaoke tại khu 3 xã Phú Minh. Cùng hát ở phòng bên cạnh có Nguyễn Tùng Dương (SN 8/2/1996, ngụ tại Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Quý Cương, Hồ Văn Tú, Nguyễn Quý Đông, Nguyễn Hữu Tường. Khi đang hát thì Đông, Quý Cương sang phong anh Tuấn để giao lưu và xảy ra xô xát.

Cương về phòng nói với mọi người và cùng  Tường sang phòng anh Tuấn hỏi rõ sự việc. Tuấn nói “hôm nay là sinh nhật tao” và dùng tay đấm Cương. Bực tức, Cương chạy ra xe mở cốp lấy 1 đoạn côn gỗ đánh vào đầu Tuấn làm chảy máu.

Sau đó Tuấn cùng một số người bạn trong nhóm đuổi theo và nhặt gạch ném Dương, Cương nhưng không trúng. Sau đó Dương chạy sau đã nhặt 1 phần viên gạch ném trúng mặt anh Tuấn gây thương tích và tổn hại sức khỏe cho Tuấn 52%.

Hành vi phạm tội của bị cáo Dương đã xâm phạm tới sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ và làm cho trật tự trị an xã hội thêm phức tạp. Căn cứ tính chất vụ án, mức độ nguy hiểm của hành vi bị cáo cần phải có mức hình phạt tương xứng nhằm giáo dục, cải tạo phòng ngừa chung. Tuy nhiên do bị cáo trong thời gian gây án chưa đủ tuổi vị thành niên, tuổi trẻ bồng bột nên  mới phạm tội nên HĐXX đã mở lượng khoan hồng tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 5 năm.