3 kiểu tiệc tùng 'lành ít dữ nhiều' mà chúng ta không nên nhận lời tham gia, người EQ cao sẽ tuyệt đối tránh xa
Thứ ba, 26/03/2024 16:36

Chúng ta thường xuyên phải gặp gỡ người khác để có những mối quan hệ tốt đẹp, thế nhưng 3 kiểu tiệc tùng này lại lợi bất cập hại, vì vậy người EQ cao hiếm khi tham dự.

Có lẽ chính bạn cũng bị cuốn vào điều này mà lại không hề nhận ra. Khi nhìn lại cuộc sống của chính bản thân mình, chúng ta sẽ thấy tại sao có những buổi gặp gỡ, tiệc tùng thật vô nghĩa mà mình vẫn nhận lời tham dự.

Không chỉ tốn thời gian và tiền bạc cho những người không xứng đáng mà việc này còn khiến chất lượng cuộc sống của bạn bị kéo xuống. Thay vì những bữa tiệc vô bổ, bạn có thể dành thời gian chăm sóc bản thân, học tập hay dành thời gian cho những người mà bạn yêu thương.

Cuộc sống bây giờ, ai cũng bận rộn, vì sao chúng ta lại phải dành thời gian cho những người không xứng đáng, không mang lại ý nghĩa gì cả.

Vậy cụ thể đó là những cuộc gặp gỡ thế nào

unnamed-ngoisaovn-w517-h335 0

Có những buổi tiệc tùng vô nghĩa, thậm chí bạn thấy bối rối vì không biết nói gì

Thứ nhất: Bữa tiệc với bạn cũ, đồng nghiệp cũ không mấy thân thiết

Trong vòng tròn mối quan hệ của mình, chúng ta có những người thân thiết, gần gũi nhưng cũng có những người giao tiếp xã giao. Bên cạnh những người bạn thân, đôi khi chúng ta cũng nhận được lời mời từ người bạn hay đồng nghiệp lâu ngày không gặp.

Tuy nhiên, trong trường hợp này bạn đừng vội mừng. Có thể những người này muốn gắn kết, thân thiết hơn với bạn, nhưng cũng có khả năng họ muốn nhờ vả bạn điều gì đó. Sau nhiều năm không gặp gỡ, chúng ta dần mất đi sự kết nối, không rõ đối phương sống ra sao. Bỗng nhiên người này liên lạc lại với bạn, chắc hẳn họ sẽ có lý do, mục đích riêng. Bởi vậy, bạn hãy cân nhắc xem có nên nhận lời tham dự bữa tiệc này hay không.

Nếu người bạn này trước đây đã lộ ra 1 số tính xấu thì chắc chắn người EQ cao sẽ không bao giờ nhận lời. Họ cũng sẽ suy xét xem có muốn kết thân với người bạn này hay không trước khi đồng ý gặp mặt.

Thứ hai: Một bữa tiệc 'miễn phí' từ người lạ

Một ngày nào đó, bạn bỗng nhiên nhận được lời mời tiệc tùng kèm “điều kiện” từ người không thân thiết thì hãy cảnh giác. Rất có thể, họ đang muốn dụ dỗ và lợi dụng bạn để thực hiện những điều nằm trong kế hoạch riêng. Bạn không nên vì tham lam mà tự lao vào những bữa tiệc tùng đầy toan tính.

unnamed-1-ngoisaovn-w622-h373 1

Cân nhắc trước những lời mời tham gia tụ họp thời nay

Mỗi chúng ta đều có những cơ hội riêng nhưng nó thường đến từ cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè đáng tin cậy. Vì vậy, khi có “cơ hội trời cho” ta nên suy tính thiệt hơn trước khi gật đầu đồng ý.

Đôi khi, ta cũng nhận được những lời mời hấp dẫn, những cơ hội “ngàn năm có một”. Một số người tin tưởng đối phương và tự rơi vào cạm bẫy, thiệt thân mình. Thế nhưng người EQ cao sẽ đủ tỉnh táo để phán đoán, nhận định xem đó có phải là cái bẫy hay không.

Thứ ba: Cuộc gặp gỡ với người mới quen

Khi mới quen 1 người, chúng ta chưa biết gì nhiều về họ. Đặc biệt, bản chất, tính cách người đó ra sao cũng là điều chúng ta chưa hiểu. Vì vậy, ta cũng nên hạn chế cuộc gặp gỡ, tiệc tùng với người mới quen.

Sau khi tìm hiểu và biết tính cách người ấy ra sao, chúng ta thân thiết cũng không muộn. Đây cũng là điều những người có trí tuệ cảm xúc cao rất quan tâm. Họ sẽ lường trước tình huống người bạn mới quen này lợi dụng mình và sẽ trì hoãn bữa tiệc. Khi cảm thấy thực sự yên tâm, tin tưởng bạn, họ sẽ tự biết cách phát triển mối quan hệ mà mình đang có.

unnamed-ngoisaovn-w622-h412 2

Chúng ta đều rất bận rộn nên hãy dành nhiều thời gian cho những người quan trọng hơn

Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta có thể rơi vào nhiều cạm bẫy khác nhau mà ta không lường trước được. Vì vậy, cách tốt nhất để mỗi người tự bảo vệ chính mình là cảnh giác với những người vừa mới quen.

Nếu không đồng ý cho cuộc gặp lần này, bạn hoàn toàn vẫn còn cơ hội để gặp họ lần tiếp theo sau khi đã tìm hiểu kĩ lưỡng về con người đó và biết chắc họ là những người đáng tin tưởng.

Từ quan điểm tâm lý học, nếu một người rất háo hức giao tiếp xã hội, khao khát có một mối quan hệ nhất định với người khác, luôn muốn tham gia một số bữa tiệc, buổi tụ họp để kết giao, điều đó có nghĩa là người này cảm thấy không đủ hoặc không tự tin vào khả năng của mình. Họ rất sợ mất đi mối quan hệ với những người khác trong xã hội hoặc bị người khác từ chối, điều này sẽ khiến họ cô đơn.

Tuy nhiên, các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng một số người không thường xuyên tham gia một số buổi tụ họp vì họ không muốn. Thực tế cho thấy họ là một người có có năng lực, suy nghĩ rất mạnh mẽ, họ có thể dũng cảm từ chối những buổi tụ họp. Điều đó có nghĩa là họ không quan tâm thế giới bên ngoài nghĩ gì về họ, và họ cũng có can đảm để bị người khác bàn tán và ghét bỏ.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: Tiệc tùng , hội họp , đối nhân xử thế