Xuất tinh sớm: Vừa bỏ bữa cày, vừa để mất trâu

Tôi và ông xã bất đồng sâu sắc về vấn đề “xuất tinh sớm” của chồng.

Tôi cho rằng điểm xuất của anh ấy là “nhanh”, còn chồng tôi nhất quyết là không sớm. Vì cho là không sớm, nên ông xã không chịu đi điều trị, còn trách tôi “tham lam”…

Sớm - tính cho thời điểm xuất tinh - có thể là một khái niệm “trừu tượng” với nhiều quý ông và cả người dưới gối. Thế nào là xuất tinh sớm? Câu trả lời ít dụng công nhất là căng kim phút ra làm bằng. Châm chế thì người ta lấy mốc một phút, căng hơn thì dưới năm phút, nhiều ông vẫn bị đánh rớt. Lưu ý, đây chỉ là chuẩn định xuất tinh sớm, không dùng để “luận anh hùng” trên giường, bởi có những ông kéo dài đến… vô cực, nhưng tay trắng hoàn trắng tay vì mắc bệnh không xuất tinh hoặc xuất tinh ngược…

Tưởng dễ dàng an bài nếu đặt chiếc đồng hồ ngồi ghế chánh chủ khảo, nhưng rắc rối ở chỗ, điểm hỏa của ông liên quan điểm xả cương, rời trận địa của ông, đồng nghĩa cũng gắn liền với kết quả “Yes or no” khoái cực của bà. Đây cũng là tiêu chí thứ hai mà nhiều chuyên gia dùng để định danh chứng xuất tinh sớm. Từ đây nảy sinh hai tình tiết:

1- Dù hơi nhanh, nhưng trước đó ông vẫn kịp đưa bà lên đỉnh thì rõ ràng việc “rời trận địa sớm” không phải là vấn đề lớn với bà, có khi còn được khen…

2- Đôi mày của bà sẽ nhíu lại ngay nếu bệnh sớm của ông kèm khoảng trống vắng khoái cực, hay tệ hơn, huề vốn với cả khoản khoái cảm “tiền lẻ” góp nhặt từ những động tác chưa thành bàn của ông trong vài phút phù du.

Những “Tái Ông” trong rủi có may ở nhóm thứ nhất dù có khuyết điểm với vợ, nhưng cơ bản vẫn ổn trên giường thường khá hiếm (khá khó để chỉ vỏn vẹn trong hai phút đổ lại mà ông kịp “một tên hạ hai sẻ”). Ngược lại, khó mà yên ổn cho những ông chồng nhóm hai vì mắc lỗi kép tày đình: vừa bỏ bữa cày vừa để… mất trâu.

Xuất tinh sớm là bệnh lâu đời và khó nhằn của cả Đông, Tây y, nên bài này không tập trung phần cứu chữa, chỉ bám theo ý mà bạn đề xuất là làm sao để lang quân nhận mình có vấn đề và đồng ý xin cái hẹn với bác sĩ nam khoa. Lõi “lý luận” đứng về phía bạn: có hai cách chẩn đoán xuất tinh sớm được công nhận, nhờ chiếc đồng hồ “ba mặt một lời” hoặc căn cứ vào độ hài lòng của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Có thể điểm “giật nụ xòe” theo ý anh nhà là vừa đủ xài, nhưng theo “luật mới” lại không, vì có ý kiến của vợ nhà. Sau cùng xin lưu ý nhóm “hai phẩy”: trong những cuộc vui thần tốc của chồng, không phải lúc nào bà cũng trắng tay, nhưng nếu số lần đủ sở hụi không vượt… quá bán thì ông vẫn có thể bị xếp vào nhóm… không hoàn thành nhiệm vụ.