Tử hình hai bị cáo giết tài xế xe ôm cướp của

Không việc làm, nhóm bị cáo rủ nhau đi cướp tài sản. Nạn nhân nhóm cướp nhắm đến là những người chạy xe ôm ban đêm.

Cả nhóm đã sát hại tổng cộng ba người lái xe ôm để cướp xe. Hai bị cáo chủ mưu lãnh án tử hình.

Sáng 25/4, HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt mức án tử hình đối với hai bị cáo Hà Văn Lưu (còn gọi là Ty, 19 tuổi, quê huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Sơn Nguyên (còn gọi là Tuấn Cao, 23 tuổi, quê huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), chủ mưu trong vụ án giết người, cướp của, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vụ án được xét xử lưu động tại đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM.

Theo cáo trạng, hai bị cáo trên cùng các đồng phạm là Dương Gia Hải (còn gọi là Tuấn lùn, 26 tuổi, ngụ P.1, Q.11, TP.HCM), Phạm Văn Thắng (còn gọi là Chùa, 17 tuổi, quê huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn), Nguyễn Duy Khanh (20 tuổi, quê huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là những đối tượng không việc làm, hay lang thang ngoài công viên nên rủ nhau đi cướp tài sản. Nạn nhân mà nhóm này nhắm đến là những người chạy xe ôm ban đêm.

Ngày 23/5/2013, các bị cáo trên rủ nhau xuất phát từ công viên Phú Lâm đi cướp xe. Nguyên chuẩn bị sẵn dao trong người. Khi đến đường Lạc Long Quân (P.5, Q.11), cả nhóm kêu ông Lại Văn Nhơn cùng anh Võ Tấn Lộc đưa cả nhóm đi về hướng đường Bình Long. Tại hẻm số 516 đường này, cả nhóm ra tay đâm cả hai người xe ôm. Anh Lộc chết khi đi cấp cứu, còn ông Nhơn bị thương tích 37%.

Sau khi gây án, cả nhóm nhờ Nguyễn Văn Được (49 tuổi, ngụ tại TP.HCM) bán hai chiếc xe được 4,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp thứ nhất, ngày 24/5 nhóm này tiếp tục thực hiện vụ cướp thứ 2. Nạn nhân lần này là ông Nguyễn Văn Thới, chạy xe ôm tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Cũng với thủ đoạn tương tự, nhóm cướp đã dùng dao gây thương tích 12% cho ông Thới để cướp chiếc xe máy dùng làm phương tiện mưu sinh của ông. Chiếc xe này cũng do Được môi giới bán giúp.

Tại tòa, các bị cáo đổ tội cho nhau về vai trò chủ mưu, nhưng đều thừa nhận các hành vi cướp xe, phạm tội của mình.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Ngoài mức án dành cho hai bị cáo chủ mưu, bị cáo Dương Gia Hải và Phạm Văn Thắng được HĐXX xác định tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức.

Hải bị tòa tuyên tổng mức hình phạt là tù chung thân (tù chung thân vì tội giết người, 15 năm tù tội cướp tài sản). Thắng bị tuyên phạt 10 năm tù vì tội giết người, 6 năm tù vì tội cướp tài sản, tổng hình phạt chung Thắng phải nhận là 16 năm tù.

Đối với bị cáo Nguyễn Duy Khanh, HĐXX nhận định Khanh bị rủ rê đi cướp tài sản nhưng không biết các bị cáo khác có ý định giết người và cũng không tham gia hành vi này. HĐXX tuyên Khanh phạm tội cướp tài sản và mức án dành cho Khanh là 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Được biết rõ ba chiếc xe là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn giúp các bị cáo môi giới tiêu thụ. HĐXX tuyên phạt Được 5 năm tù vì tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo Lưu, Nguyên, Hải, Thắng cho rằng các bị cáo không nhằm tước đi sinh mạng của người khác. HĐXX khẳng định không thể chấp nhận lời bào chữa đó vì việc ông Nhơn và ông Thới không chết là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo. Nguyên và Lưu phạm tội giết nhiều người và giết người có tổ chức. Mặc dù các bị cáo đã thành khẩn khai báo và cũng xin lỗi gia đình, nhưng HĐXX khẳng định những lời xin lỗi đã quá muộn.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc hai bị cáo Lưu và Nguyên phải liên đới chia nhau bồi thường số tiền 539 triệu đồng cho gia đình anh Võ Tấn Lộc để lo ma chay, tiền đưa nạn nhân đi cấp cứu, tiền hỗ trợ nuôi hai con của anh Lộc tới khi đủ 18 tuổi.

Hai bị cáo Thắng và Hải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho ông Nhơn số tiền 37 triệu đồng.

Ba bị cáo Lưu, Nguyên, Khanh liên đới bồi thường cho ông Thới 11,4 triệu đồng.