Tổng kết V-League 2012: Không bầu Kiên đã có bầu Đệ

Lễ tổng kết V-League 2012 trở thành cuộc chiến của các ông bầu.

Bầu Đệ Thanh Hóa có những lời lẽ gay gắt nhằm vào các thành viên Hội đồng quản trị VPF và bị bầu Đức, Phó chủ tịch VPF phản bác lại trong khi bầu Thụy lớn tiếng yêu cầu làm rõ trường hợp một ông chủ hai đội bóng.

Trong phần thảo luận của đại diện các đội bóng, bầu Đệ của Thanh Hóa mở phát pháo đầu tiên với những lời lẽ khá gay gắt. Ông cho rằng Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) làm việc chưa thuyết phục, không tổ chức họp trước Hội nghị tổng kết, làm việc một cách “mờ ám” khi không cho báo chí tham dự.

Bên cạnh đó ông còn cho rằng VPF làm việc chưa dân chủ, chưa làm cho các ông bầu tâm phục khẩu phục nên một số đội bóng chưa đóng tiền. Nghiệm trọng hơn, ông Đệ còn tố cáo VPF có hành động chẳng khác gì “khủng bố” khi "thuê" công an đến 2 tỉ, nghe lén điện thoại của các ông bầu (!?).

Ông Đệ còn đưa ra một ý kiến gây sốc khác khi đề nghị ngưng hoạt động, hoặc nếu có tiếp tục duy trì thì cần đặt VPF dưới sự quản lý của VFF. Các ông bầu không được tham gia vào HĐQT, chỉ góp vốn, góp ý cho ban tổ chức đừng làm khó trọng tài trong việc điều khiển các trận đấu...

Ngay sau phát biểu của ông Đệ, bầu Đức, phó chủ tịch HĐQT VPF đã đứng lên phản bác quyết liệt. Theo ông Đức: “Anh Đệ nói 10 điều thì có đến 8 điều sai, toàn những điều sai một cách cơ bản. Bản thân anh Đệ cũng là một trong 28 thành viên của HĐQT thành lập ra VPF thì không có chuyện anh không muốn VPF ra đời. Bên cạnh đó, VPF đã tổ chức cuộc họp HĐQT vào ngày 6.9 để bàn dự thảo cho buổi tổng kết hôm nay. Chẳng có việc gì mờ ám cả bởi không một công ty nào trên thế giới họp HĐQT mà cho báo chí tham dự...”.

Bầu Đức cũng phủ nhận tất cả việc VPF nghe lén điện thoại đối với các ông bầu, cho rằng ông Đệ nói không có căn cứ và không có tính xây dựng.

Trong khi đó, bầu Thụy (Nguyễn Đức Thụy) đề nghị các cơ quan điều tra cùng VPF làm rõ việc trường hợp một ông bầu sở hữu 2 đội bóng, đặc biệt là trường hợp của bầu Hiển khi sở hữu 2 đội bóng SHB.Đà Năng và Hà Nội.T&T.

Ông Thụy đề nghị nếu không chấm dứt tình trạng này, tập đoàn Xuân Thành của ông sẽ không tiếp tục tài trợ cho đội bóng Sài Gòn Xuân Thành cũng như không tham dự bất cứ giải đấu nào. Ông nói: “Sài Gòn Xuân Thành không muốn bỏ ra đến cả trăm tỉ đồng/mùa để làm quân xanh cho Hà Nội.T&T và SHB.Đà Nẵng”...