Tóm gọn 4 'hình sự' giả 'làm luật' trong đêm

Băng nhóm này đã thủ trong người thẻ ngành công an giả, các công cụ hỗ trợ như còng tay, gậy... đêm ra chặn xe người đi đường tại TP.HCM hù lấy tiền.

Ngày 19/5, trung tá Nguyễn Thanh Bạch (Trưởng Công an P.17, Q.Phú Nhuận TP.HCM) cho biết cơ quan này đang tạm giữ 4 Vũ Trần Hoàng Phong (30 tuổi, ngụ P.11, Q.3, có 1 tiền án tội “cướp tài sản”), Lê Hoàng Tâm (20 tuổi), Nguyễn Tòng Dương (34 tuổi, cùng trú Q.Tân Bình) và Lê Văn Thanh (20 tuổi, trú Q.Gò Vấp) để điều tra hàng loạt vụ giả danh cảnh sát hình sự nhằm cưỡng đoạt tiền của người đi đường mà nhóm này gây ra.

Trung tá Bạch cho biết: khoảng 6h sáng 18/5, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM trên đường đi tuần tra trên tuyến đường Trường Sa (P.17, Q.Phú Nhuận). Khi đến trước nhà số 650 đường Trường Sa, tổ tuần tra đã phát hiện 1 nhóm có 4 thanh niên đang chặn xe một thanh niên đi đường, nhóm này có một số biểu hiện khả nghi nên tổ CSGT đến làm việc.

Lúc này nhóm 4 thanh niên trên mặc thường phục và tự xưng là trinh sát của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ CSGT nhận ra một số nghi vấn nên yêu cầu 4 đối tượng này cho kiểm tra thẻ ngành thì phát hiện là 4 thẻ ngành công an giả, được làm chụp lại sau đó in màu rất tinh vi. Tuy nhiên, trên 4 thẻ ngành trên đều không ghi đơn vị đang công tác. Tổ tuần tra đã tiến hành khám xét trong cốp xe của 4 đối tượng, phát hiện thêm 1 còng số 8, 1 cây dũ 3 khúc (loại gậy công cụ hỗ trợ - PV), 1 bộ đàm…

Ngay lập tức, tổ CSGT đội Tân Sơn Nhất đã yêu cầu Công an quận Phú Nhuận phối hợp đưa 4 đối tượng cùng các tang vật về cơ quan Công an  phường 17 để làm rõ.

Tại cơ quan công an, nhóm 4 đối tượng khai nhận đã là giả danh trinh sát Phòng PC45, Công an TP.HCM nhằm cưỡng đoạt tiền của người đi đường. Bước đầu, nhóm này khai từ 0h-7h ngày 18/5, nhóm này đã chặn xe của 7 người đi đường ở các tuyến đường quận 1, 3, 5 và Phú Nhuận… là những trường hợp người chạy xe có dấu hiệu vi phạm giao thông.

Trong đó có 5 trường hợp đã bị nhóm này cưỡng đoạt thành công, và lấy được 900 ngàn đồng, 2 trường hợp khác do nạn nhân không có tiền nên chúng cho đi. Các đối tượng trên khai mỗi trường hợp chúng thu của người đi đường từ 100-200 ngàn đồng rồi cho đi.

Trung tá Bạch nói thêm, do các nạn nhân của nhóm này sau khi bị cưỡng đoạt tiền do nghĩ nhóm này là công an và với số tiền không đáng kể nên đã không trình báo cơ quan công an. Công an Q.Phú Nhuận đề nghị những ai là nạn nhân của băng nhóm công an giả mạo nói trên liên hệ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Phú Nhuận để phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng nêu trên.